Bình Dương: Điều tra 4 công ty phân lô bán nền

(PL)- Sự việc bốn công ty phân lô bán nền đã được Bình Dương kết luận từ sáu năm trước nhưng chưa xử lý rốt ráo.

Ngày 29-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Dương xác nhận: Cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan đến các dự án tại địa phương của bốn công ty bất động sản. “Vụ việc cơ quan điều tra đang xác minh nên chưa thể thông tin cụ thể” - vị lãnh đạo nói.

Như chúng tôi đã thông tin, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang xác minh vụ việc có dấu hiệu sai phạm liên quan đến các dự án phân lô bán nền của bốn công ty ở Bình Dương.

Các dự án mà Bộ Công an xác minh là của các công ty gồm: Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh; Công ty TNHH Quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam; Công ty cổ phần Phú Gia Khiêm Land; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Phú Phong.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, C03 đề nghị Bình Dương cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến Kết luận kiểm tra số 250/KL-UBND ngày 13-11-2014 của UBND tỉnh (Kết luận 250) về việc phân lô bán nền trên địa bàn TP Thuận An.

Dự án của Công ty Phú Hồng Thịnh ở Bình Dương. Ảnh: NĐ

Theo Kết luận 250, tháng 6-2013, tỉnh lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện phân lô bán nền trên địa bàn thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An). Đoàn kiểm tra phát hiện chín lô đất (hơn 10 ha) ở các phường An Phú, Bình Chuẩn và Lái Thiêu được tách thành 1.059 thửa. Việc tách thửa này được UBND thị xã Thuận An duyệt...

Trong đó bảy khu đất do bà Phạm Thị H. và ông Đ. phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Sau đó, vợ chồng bà H. tách ra nhiều thửa nhỏ có diện tích khoảng 60 m2 bằng hình thức tặng cho các con và phân chia tài sản.

Kết luận 250 xác định: 2/6 lô đất ở phường An Phú có diện tích hơn 1,6 ha không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất (đất quy hoạch công viên cây xanh). Thế nhưng trong tháng 5-2011, thị xã Thuận An duyệt cho tách hai lô đất trên thành 312 thửa, rồi chuyển mục đích sang đất ở.

Việc này vi phạm Nghị định 181/2004 về chuyển mục đích sử dụng đất và không đúng quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An tầm nhìn đến năm 2020 của UBND tỉnh Bình Dương…

Kết luận 250 xác định việc tách thửa, chuyển mục đích sử dụng, phân lô bán nền có hệ thống, lặp đi lặp lại trong một thời gian ngắn, có dấu hiệu tiêu cực nên tỉnh đề nghị chuyển vụ việc qua cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương làm rõ và có kiến nghị xử lý phù hợp.

Tuy nhiên, vụ việc sau đó rơi vào “quên lãng” và các cán bộ có liên quan tiếp tục giữ nhiều chức vụ cao hơn.

Thấy có dấu hiệu vi phạm, C03 đã lật lại vụ này và đề nghị Bình Dương chỉ đạo các sở, ngành liên quan cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các dự án để kiểm tra, xử lý.

Được biết Bình Dương đang tập hợp hồ sơ để cung cấp cho C03.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.