Bình Dương: Điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

(PLO)- Bình Dương phấn đấu xây dựng tỉnh nhà trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: XUÂN THI

Từ đó, đưa Bình Dương phát triển mạnh mẽ và khá toàn diện, trở thành điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015-2020 của tỉnh đạt 9,35%/năm, bằng 1,4 lần bình quân chung của cả nước. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra, là địa phương có tỉ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương cao thứ ba cả nước.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: XUÂN THI

Tuy nhiên, ông Thưởng cũng đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm năm qua của Bình Dương còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, vẫn còn có một số hạn chế.

Cụ thể, các loại hình dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp và đô thị phát triển chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển kinh tế; tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước ở một số địa bàn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên trái phép, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

Bên cạnh đó, hệ thống y tế công lập còn khó khăn cả về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ y, bác sĩ. Công tác đào tạo nghề chưa gắn chặt với nhu cầu xã hội; Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn một số yếu tố phức tạp.

Tỉ lệ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ còn thấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chưa theo kịp sự phát triển ngày càng đa dạng của đoàn viên, hội viên. Công tác cải cách hành chính chưa theo kịp với tốc độ phát triển chung.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm với ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước. Ảnh: XUÂN THI

Ông Thưởng cũng nhận định, báo cáo chính trị của Đại hội đã xác định được mục tiêu tổng quát phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Phấn đấu xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.

“Mục tiêu này thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng lớn và quyết tâm cao về sự phát triển của tỉnh. Tôi bày tỏ đồng tình và tin tưởng Đảng bộ, nhân dân Bình Dương sẽ phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu cao đẹp này” - ông Thưởng nói.

Chiều nay, Đại hội tiếp tục thảo luận về đề án nhân sự và bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.