Bình Dương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các dự án liên kết vùng

(PLO)- Bình Dương đang nỗ lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2024.

30 dự án, 96.000 tỉ đồng đầu tư vào Bình Dương

Theo ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, trong 9 tháng năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương duy trì phát triển ổn định và đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

_MG_0442.JPG
Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương chủ trì, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: LA

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,05% so với cùng kỳ năm 2023. Các ngành công nghiệp chủ lực tiếp tục phục hồi, hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng khá.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 26 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,4%; kim ngạch nhập khẩu đạt 18,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 14,5%.

Thu ngân sách 51 ngàn tỉ đồng, đạt 71% dự toán. Chi ngân sách thực hiện 12 ngàn tỉ đồng, đạt 39% dự toán.

Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công (đến ngày 21-10) 6.803 tỉ đồng, đạt 44,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, Bình Dương đã thu hút 1 tỷ 560 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài và 59 ngàn tỉ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận chủ trương đầu tư 30 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 96 ngàn tỉ đồng.

Đặc biệt, Bình Dương đã công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, Bình Dương đã phối hợp các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nghiên cứu, triển khai các dự án giao thông kết nối, liên kết vùng.

Đẩy mạnh tiến độ các dự án liên kết vùng

Cũng theo ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực, quyết tâm cao hơn, phát huy những kết quả đạt được, tranh thủ mọi nguồn lực, cơ hội, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

IMG_3940.JPG
Những tháng cuối năm, Bình Dương tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng. Ảnh: LA

Trong đó, chú trọng những nhiệm vụ chủ yếu như, tập trung rà soát các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của ngành, đơn vị, nhất là những chỉ tiêu thấp để có giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2025.

Triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp. Hoàn thiện đề án di dời các doanh nghiệp nằm ngoài khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Nam vào các khu, cụm công nghiệp ở địa bàn phía Bắc. Ban hành Bộ tiêu chí xác định khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái.

Tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp xây dựng, thương mại, dịch vụ, đô thị.

Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tiến độ thi công công trình đường Vành đai 3, Quốc lộ 13. Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt từ 95% trở lên…

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến ngành giáo dục, lao động, y tế, an ninh trật tự...

_MG_0433.JPG
Các cơ quan báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực. Ảnh: LA

Tiếp nhận các câu hỏi, lãnh đạo các ngành có liên quan đã trả lời đầy đủ các nội dung câu hỏi của các cơ quan báo chí đặt ra,

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương,cám ơn các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc trong khi thực hiện nhiệm vụ của các ngành.

Đồng thời, ông Võ Anh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục hỗ trợ thông tin tuyên truyền và kịp thời phản ánh những thông tin còn bất cập đến UBND tỉnh Bình Dương để lãnh đạo tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.