Bình Dương công bố cán bộ chủ chốt 36 xã phường mới

(PLO)- Tại hội nghị công bố cán bộ chủ chốt của 36 xã phường mới, ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chia sẻ: ‘Tôi mong rằng, dù ở bất kỳ cương vị nào, các đồng chí hãy tiếp tục cống hiến với tất cả trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước’.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị công bố sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp trước khi sáp nhập về TP. HCM.

xã phường mới (6).jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa tri ân các đồng chí là Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Sông Bé qua các thời kỳ.

Sau thời gian ngắn vận hành thử nghiệm đồng loạt 36 xã phường mới tại Bình Dương, đến thời điểm hiện tại đã cơ bản vận hành ổn định. Các địa phương đã linh hoạt, chủ động có nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1-7.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố và giới thiệu về việc thành lập bộ khung lãnh đạo hệ thống chính trị 36 xã, phường mới, để vận hành thử nghiệm cho đến khi có quyết định nhân sự chính thức.

xã phường mới (2).jpg
xã phường mới (3).jpg
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bí thư Tỉnh ủy​ Nguyễn Văn Lợi chúc mừng 36 đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy TP.HCM.
xã phường mới (4).jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng, trao Quyết định thành lập bộ khung nhân sự lãnh đạo cấp ủy của các xã phường mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lợi-Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhận định, việc sáp nhập tỉnh, kết thúc cấp huyện, tổ chức lại cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, một cuộc cải tổ có quy mô và chiều sâu lớn nhất trong suốt hơn 80 năm qua, kể từ ngày đất nước giành chính quyền năm 1945.

Ông Nguyễn Văn Lợi cho biết thêm, đến nay Bình Dương đã hoàn thành toàn bộ công tác sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy chính trị các cấp từ tỉnh đến huyện, xã một cách bài bản, kịp thời, hiệu quả.

xã phường mới (1).jpg
Ông Nguyễn Văn Lợi-Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương chia sẻ tại hội nghị.

“Đã có gần 1.600 đồng chí cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và xã phường mới phải tạm biệt chức vụ đang đảm nhiệm, chia tay tập thể gắn bó nhiều năm; đã có hơn 600 đồng chí nghỉ hưu trước tuổi. Nhưng vì cái chung, các đồng chí đều vui vẻ, nhiệt huyết và trách nhiệm. Đây có thể nói là sự hy sinh âm thầm, nhân văn và đầy nghĩa tình, vì niềm tin, vì đại cục, vì tương lai của đất nước”, ông Nguyễn Văn Lợi chia sẻ tại hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Lợi chia sẻ thêm: "Tôi mong rằng, dù ở bất kỳ cương vị nào, các đồng chí hãy tiếp tục cống hiến với tất cả trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước”.

xã phường mới (7).jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng hoa tri ân những cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi.

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp cho quá trình 28 năm xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương.

28 năm chuyển mình thành "thủ phủ công nghiệp"

Trải qua 28 năm chuyển mình không ngừng nghỉ, tỉnh Bình Dương đã từng bước khẳng định mình như một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại, năng động hàng đầu, thủ phủ công nghiệp của cả nước, là một điểm sáng trong thu hút đầu tư và là một trong 4 cực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

tỉnh Bình Dương (2)....jpg
Trải qua 28 năm chuyển mình, Bình Dương đã từng bước khẳng định mình như một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại, năng động, thủ phủ công nghiệp của cả nước.

Nền kinh tế đã chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp và trở thành một trong những trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại, năng động hàng đầu, thủ phủ công nghiệp của cả nước với 29 khu công nghiệp quy mô lớn, tỷ lệ lấp đầy hơn 94%, một điểm sáng trong thu hút đầu tư với hơn 4.500 dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 45 tỷ USD.

Quy mô nền kinh tế tăng gấp 132 lần so với năm 1997, đạt hơn 520 ngàn tỉ đồng; thu ngân sách nhà nước tăng 93 lần, vượt mốc 76.000 tỉ đồng, đứng thứ 3 cả nước (sau TP.HCM và Hà Nội).

Thu nhập bình quân đầu người chạm ngưỡng 200 triệu đồng, được Trung ương đánh giá là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước.

Hạ tầng, đô thị phát triển nhanh chóng, đồng bộ, hiện đại, tỉ lệ đô thị hóa đạt 87%, cao nhất cả nước, với hệ thống giao thông liên kết vùng, giao thông nội vùng được đầu tư mạnh mẽ.

Những thành tựu tỉnh Bình Dương đạt được là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả hệ thống chính trị, tư duy nhạy bén và những quyết sách mang tính đột phá của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Sông Bé và Bình Dương.

Với những mô hình và cách làm hay, đột phá, sáng tạo của tập thể lãnh đạo năng động, biết nghĩ, dám làm, cùng phương châm "trải chiếu hoa mời gọi đầu tư" và "trải thảm đỏ thu hút nhân tài", sự đồng thuận của người dân và cộng đồng trách nhiệm "chung lưng đấu cật" của doanh nghiệp vì mục tiêu cao nhất, vì một lợi ích chung nhất là mở đường cho sự nghiệp đổi mới và phát triển…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.