Bình Dương: Chủ tịch tỉnh xin lỗi, giám đốc Công an nhận thiếu sót

Ngày 20/5, tại buổi tiếp xúc với gần 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc, Đài Loan đang hoạt động tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore 1 (VSIP I) thị xã Thuận An (Bình Dương), Thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã nhận thiếu sót về việc chậm xử lý ngăn chặn vụ việc phá hoại của các đối tượng xấu lợi dụng biểu tình gây ra và chia sẻ thiệt hại của các doanh nghiệp nước ngoài.

Bình Dương: Chủ tịch tỉnh xin lỗi, giám đốc Công an nhận thiếu sót ảnh 1
 Chủ tịch tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung trả lời các kiến nghị của các nhà đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Quách Lắm/Vietnam+)



Lãnh đạo công an tỉnh cho biết sẽ nhanh chóng đưa ra xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật bao gồm đập phá doanh nghiệp, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ... để răn đe và sớm trả lại tài sản bị cướp cho các doanh nghiệp...

Ông Đức cũng đề nghị các doanh nghiệp có một số biện pháp tự bảo vệ đơn vị như tổ chức lực lượng tự vệ doanh nghiệp để chủ động phối hợp với các lực lượng khác xử lý hiệu quả tình huống bảo vệ doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung cho biết tính đến chiều ngày 19/5 đã có 92,5% số doanh nghiệp trên địa bàn đã hoạt động trở lại.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết lực lượng chức năng đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và các hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Cung đã xin lỗi và chia sẻ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn. Chính phủ và các ngành sẽ giải quyết hậu quả thiệt hại và sẽ được công bố công khai cho nhà đầu tư biết.

Ông Cung cũng kêu gọi các nhà đầu tư yên tâm vì cộng đồng nhà đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu các thành phần kinh tế của Việt Nam, Chính phủ có trách nhiệm giải quyết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam của tỉnh trong việc thống kê các thiệt hại về nhà xưởng, tài sản chính xác và nhanh chóng để việc xử lý được thuận lợi. Đặc biệt, các doanh nghiệp bị thiệt hại cần sớm khôi phục và đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường, đảm bảo việc làm cho công nhân lao động.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã yêu cầu được hỗ trợ thiệt hại do cuộc biểu tình của công nhân bị một số đối tượng xấu kích động phá hoại gây ra.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nước ngoài cũng yêu cầu được hỗ trợ việc chi trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho lao động; chính sách thuế doanh nghiệp, tiền thuê đất; xử lý việc các doanh nghiệp bị mất tư liệu về quản lý lao động, hồ sơ xuất nhập khẩu; chuyên gia mất giấy tờ tùy thân...

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục và các quy định chi trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp... cho công nhân trong thời gian nghỉ sản xuất do cuộc biểu tình gây ra; nhất là các cơ quan tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi các dữ liệu liên quan về thủ tục bảo hiểm thất nghiệp, xuất nhập khẩu.

Cùng ngày các Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng dẫn đầu các đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đến làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài ở thị xã Tân Uyên, Dĩ An và Bến Cát về việc triển khai khắc phục thiệt hại, ổn định hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.


Theo QUÁCH LẮM (TTXVN/VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.