Bình Dương: Chốt kiểm soát phát hiện giấy xét nghiệm COVID-19 giả

(PLO)- Do nhu cầu test nhanh COVID-19 tăng cao, người dân phải chờ đợi lâu nên một số người đã lợi dụng việc này để làm giấy xét nghiệm giả bán cho người dân.

Ngày 25-7, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý, những người làm giấy xét nghiệm COVID-19 giả bán cho người dân.

Anh T. đi test nhanh COVID-19 nhưng không cần lấy mẫu. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, tại các chốt kiểm soát dịch bệnh liên tục phát hiện các trường hợp dùng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để qua mặt lực lượng chức năng.

Cụ thể, tại chốt kiểm soát tại cầu Phú Cường (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) lực lượng chức năng phát hiện anh LQT dùng giấy xét nghiệm COVID-19 giả.

Anh T. khai nhận, ngày 20-7 anh đến một phòng khám nằm trên Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) để test COVID-19 làm giấy đi đường.

Tuy nhiên, khi đến trước cửa phòng khám, có một người đàn ông ra mời chào, chỉ cần đưa 450 ngàn và phiếu xét nghiệm lần trước sẽ làm cho anh T. giấy xét nghiệm mới không cần lấy mẫu, không phải chờ đợi lâu. Khoảng 15 phút sau anh T. được người đàn ông đưa giấy xét nghiệm với kết quả âm tính.

Phiếu test nhanh COVID-19 chỉ với giá 70 ngàn đồng mua dọc đường. Ảnh: CACC

Tương tự, anh CLAQ cũng bị phát hiện khi dùng giấy xét nghiệm giả, người này khai nhận vào ngày 19-7 khi lưu thông đến khu vực giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và đường ĐT 741 (phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát), thì thấy chốt kiểm soát dịch bệnh.

Do không có giấy xét nghiệm COVID-19 nên anh Q. dừng lại định quay về, đúng lúc này có một người đàn ông đi lại mời chào, bán một giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính, để trống tên tuổi với giá 70 ngàn đồng. Sau đó, anh Q. mua một tờ và điền thông tin mình vào để đi qua các chốt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.