Bình Dương cho người dân di chuyển bằng xe cá nhân sang tỉnh khác

(PLO)- Người dân di chuyển bằng xe cá nhân phải tiêm đủ hai mũi vaccine và phải có phiếu xét nghiệm.

UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM thống nhất phương án cho người lao động di chuyển qua các tỉnh để làm việc.

Tuy nhiên, phía Bình Dương cũng đưa ra điều kiện phòng chống dịch cao hơn.

Người điều khiển phương tiện cá nhân bắt buộc phải tiêm hai mũi vaccine. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo văn bản này, UBND tỉnh Bình Dương cơ bản thống nhất với phương án tổ chức cho người lao động (đặc biệt người di chuyển bằng phương tiện cá nhân), di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị UBND TP.HCM điều chỉnh một số nội dung để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, điều kiện chung qua lại giữa các tỉnh mà TP.HCM đề xuất là người điều khiển phương tiện đã tiêm vaccine (ít nhất một mũi nhưng phải đủ 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng sáu tháng. Ngoài ra, phải kèm theo kết quả xét nghiệm âm tính (7 ngày/lần).

Còn phía Bình Dương thì đưa ra điều kiện nghiêm ngặt hơn là phải giấy xét nghiệm âm tính 7 ngày/2 lần. Chỉ những người nào tiêm đủ hai mũi vaccine thì giấy xét nghiêm âm tính mới là 7 ngày/lần. Áp dụng cho những người lao động có xe ô tô đưa đón có tổ chức.

Riêng đối với người sử dụng xe cá nhân thì bắt buộc phải tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng, kèm theo giấy xét nghiệm âm tính 7 ngày/2 lần.

Bình Dương đề nghị phương án này chỉ áp dụng tại hai địa phương giáp ranh là TP Thủ Đức với TP Thuận An và TP Dĩ An.

Đáng chú ý, Bình Dương cũng đề nghị các công ty, doanh nghiệp có thể tự xét nghiệm và cấp giấy cho công nhân, đồng thời phải chịu trách nhiệm về kết quả xét nghiệm đó.

Trước đó, ngày 2-10 UBND TP.HCM có văn bản đề nghị bốn tỉnh giáp ranh thống nhất phương án cho người lao động, đặc biệt là người lao động di chuyển bằng xe các nhân qua lại giữa các tỉnh để làm việc. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các tỉnh mới có văn bản phúc đáp và vẫn chưa chính thức áp dụng.

Việc chưa thống nhất kịp thời dẫn đến việc người dân hiểu nhầm việc đã được lưu thông qua lại giữa các tỉnh nhưng tại các chốt kiểm soát lại yêu cầu quay đầu. Điều này gây khó khăn cho người dân và áp lực ở các chốt kiểm soát cửa ngõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.