Bình Dương: Cán bộ làm sai, bắt dân chờ

(PL)- UBND tỉnh Bình Dương kết luận Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thủ Dầu Một đã chi tiền bồi thường sai.

Ông Đinh Quốc Cường (ngụ phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang khiếu nại về việc UBND TP Thủ Dầu Một không chịu thực hiện kết luận của UBND tỉnh Bình Dương về việc chi trả tiền bồi thường.

Theo hồ sơ, năm 1971 bà Đinh Thị Năm mua mảnh đất 63 m2 tại phường Phú Cường. Năm 1975, bà Năm ra nước ngoài định cư. Năm 1976, gia đình ông Cường dựng căn nhà cấp bốn trên mảnh đất và sinh sống từ đó đến nay. Hằng năm ông có đóng thuế.

Năm 2011, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Thủ Dầu Một kiểm kê hiện trạng để mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, áp giá bồi thường cho bà Đinh Thị Năm với số tiền gần 1 tỉ đồng cho mảnh đất trên. Thời điểm này bà Năm vẫn đang định cư ở nước ngoài.

Gia đình ông Đinh Quốc Cường bị giải tỏa trắng nhưng không nhận được tiền bồi thường bảy năm qua. Ảnh: VH

Sau khi khiếu nại, tháng 8-2011, UBND phường Phú Cường hòa giải việc chi trả tiền bồi thường nhưng không thành. Lúc này ông Cường có đơn yêu cầu ngưng việc chi trả tiền bồi thường, gửi tiền vào ngân hàng để giải quyết vụ việc nhưng đến cuối năm 2011, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Thủ Dầu Một đã chi trả tiền bồi thường cho bà Năm.

Sau khi bị UBND TP Thủ Dầu Một bác đơn khiếu nại, ông Cường khiếu nại lên UBND tỉnh Bình Dương và Thanh tra tỉnh vào cuộc.

Tháng 12-2014, UBND tỉnh Bình Dương kết luận việc khiếu nại của ông Cường là có cơ sở. Theo UBND tỉnh Bình Dương, bà Năm đã bỏ quyền quản lý, sử dụng nhà đất từ năm 1975. Phần diện tích đất 63 m2 gắn liền căn nhà cấp bốn do gia đình ông Cường quản lý từ đó đến nay có kê khai đóng thuế. Do đó UBND TP Thủ Dầu Một căn cứ vào tờ mua bán đất năm 1971 và UBND phường Phú Cường xác nhận mốc thời gian để tiến hành áp giá bồi thường đất cho bà Năm là sai đối tượng sử dụng đất. Chưa hết, trong trường hợp trên, lẽ ra trung tâm quỹ đất liên hệ với ngân hàng để mở sổ tiết kiệm, chi trả khi giải quyết xong tranh chấp nhưng đơn vị này chi trả là không đúng.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một thu hồi số tiền bồi thường đã chi trả cho bà Năm, đồng thời xem xét quá trình sử dụng nhà, đất thực tế của gia đình ông Đinh Quốc Cường để giải quyết theo đúng quy định.

Sau khi có kết luận, ông Cường nhiều lần yêu cầu UBND TP Thủ Dầu Một thực hiện quyết định của UBND tỉnh nhưng nơi đây luôn trả lời là “vẫn đang xem xét giải quyết”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trọng Ân, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, cho biết đơn vị đang thực hiện theo quyết định của tỉnh. Ông Cường chỉ là một trong những người được hưởng nên phải xác định lại để có căn cứ chi trả. “Tôi đang giao cho cơ quan rà lại những đối tượng được nhận được tiền bồi thường trong hộ của ông Cường để có cơ sở chi trả, tránh tình trạng sau này khiếu kiện, tranh chấp” - ông Ân nói thêm.

Với đà này, chẳng biết ông Cường phải chờ đến bao giờ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.