Bình Dương: Cá chết nổi trắng hồ Từ Vân

(PLO)- Ngày 22-3, người dân và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục vớt hàng tấn cá chết ở hồ thủy lợi Từ Vân 1 (ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) đưa đi tiêu hủy.

Đồng thời nhanh chóng lấy mẫu nước xét nghiệm để tìm nguyên nhân về hiện tượng cá chết hàng loạt tại hồ này mấy ngày qua.

Gần 10 ngày nay, cá hồ chết trắng mặt nước. Ảnh: Vũ Hội.

Theo người dân địa phương, việc cá chết đã diễn ra cả chục ngày nay khiến nhiều hộ dân quanh hồ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt do xác cá bốc mùi hôi thối. Theo quan sát của chúng tôi, cá chết chủ yếu là cá rô phi, nổi rải rác khắp mặt hồ. Con lớn cũng gần 1 kg, nhỏ cũng nửa ký. Nhiều xác cá chết đã bị rữa ra.

Điều đáng nói là từ khi phát hiện cá chết, một số hộ dân và người ở trọ quanh khu vực này túc trực vớt cá chết mang đi. Sáng cùng ngày, công an viên ấp Cầu Sắt đi kiểm tra đã phát hiện hàng trăm ký cá chết đang được ướp muối trong một số căn nhà trọ! Khi hỏi, các hộ dân này cho hay họ vớt cá về ướp cho heo và gà, vịt ăn.

Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã cảnh báo việc vớt cá trong hồ thời gian này, kể cả cá sống để ăn rất dễ dẫn đến ngộ độc. Chính quyền cũng đã cử người trực bên hồ để thông báo, yêu cầu người dân không vớt cá để ngăn chặn cá chết bị tuồn ra ngoài sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng trạm Chăn nuôi, thú y huyện Bàu Bàng, cho biết đây là nguồn cá tự nhiên sống trên hồ nhiều năm. Cơ quan chức năng huyện đang tổ chức vớt cá để không gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, lấy mẫu cá, nước trên hồ gửi đi xét nghiệm để tìm rõ nguyên nhân.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương Lê Cảnh Dần cho biết ngoài việc tiếp tục vớt cá chết đưa đi tiêu hủy, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm nước tìm nguyên nhân. Hiện hồ thủy lợi Từ Vân là hồ tự nhiên đang được Chi cục Thủy lợi (trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương) quản lý, vận hành. Sở NN&PTNT tỉnh Bình Dương chưa cấp phép cho đơn vị nào nuôi cá ở đây.

Một số người dân cho biết họ thấy có người đã sử dụng thuộc trừ cỏ để diệt bèo và đây có thể là khả năng dẫn đến hiện tượng cá chết như trên.

Mặt khác, theo quan sát của PV, hồ Thủy Vân cách KCN Bàu Bàng khoảng gần 1 km và có một lượng nước chảy từ KCN vào hồ Từ Vân. Tuy nhiên, đại diện Ban quản lý KCN Bàu Bàng cho biết nước chảy về hồ Từ Vân chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước mưa, còn nước thải đã qua xử lý từ KCN Bàu Bàng được đổ ra suối Bến Ván.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.