Bình Dương: Bắt thêm 6 người mua và sử dụng hóa đơn khống

(PLO)- Những người bị bắt đã mua và sử dụng hóa đơn khống để trốn thuế hàng tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với 6 người để điều tra về tội trốn thuế.

Sáu người bị khởi tố gồm: Nguyễn Trúc Hương; Hồ Nhịt Giểng; Phùng Thị Vĩnh; Nguyễn Viết Duyến; Nguyễn Văn Hùng; Trần Thị Diệu Hiền.

hóa đơn khống (1).jpg
hóa đơn khống (2).jpg
Hương (trái) và Vĩnh (phải) là hai trong 6 người bị khởi tố về hành vi trốn thuế.

Những người này bị khởi tố sau khi cơ quan điều tra mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do Dương Thanh Thủy thực hiện.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định 6 người trên đã mua và sử dụng các hóa đơn khống từ các công ty “ma” do bị can Dương Thanh Thủy lập ra nhằm trốn thuế với số tiền hàng tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, đến nay vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện, đã khởi tố 12 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

hóa đơn khống.jpg
Dương Thanh Thủy thành lập 18 'công ty ma' để để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) cho các công ty khác có nhu cầu.

Như PLO đã đưa tin, trước đó vào tháng 5-2024 Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thanh Thủy (sinh năm 1985, HKTT TP Thuận An, Bình Dương), để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Theo cơ quan điều tra, Thủy đã sử dụng CCCD mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đăng ký thành lập 18 công ty.

Mục đích của Thủy là sử dụng những công ty này để bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) cho các công ty khác có nhu cầu.

Đến nay, Thủy đã sử dụng các công ty bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai. Từ đó, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.