Bình Dương: Bắt tay vào hành động ngay sau đại hội

(PLO)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, tỉnh Bình Dương mở rộng vòng tay đón nhận mọi nguồn lực từ bên ngoài, phát huy nội lực từ bên trong để phát triển 

Ngày 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc.

Bình Dương mở rộng vòng tay

Ngay sau đó, tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo. Tại đây, các phóng viên đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc hiện thực hóa các nội dung chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra; các vấn đề còn hạn chế như: Y tế, giao thông, môi trường, đầu tư, xây dựng và thu hút nguồn nhân lực.

Trả lời các câu hỏi này, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khẳng định từng cán bộ, các ban ngành đoàn thể phải bắt tay vào làm ngay. Các vấn đề hạn chế phải từng bước được khắc phục tạo điều kiện môi trường đầu tư, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống của nhân dân.

Ông Nguyễn Hoàng Thao-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chủ trì buổi họp báo sau Đại hội. Ảnh: XUÂN THI

"Lãnh đạo tỉnh Bình Dương luôn mở rộng vòng tay đón nhận mọi nguồn lực từ bên ngoài. Đồng thời, phát huy nội lực từ bên trong để phát triển tỉnh Bình Dương trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh phát triển kinh tế cũng luôn phải gắn với việc bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế luôn bền vững", ông Thao nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Nam tiếp tục làm Bí thư Bình Dương

Trước đó, Đại hội đã ra mắt 49 người trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025), 15 người trúng cử vào Ban thường vụ Tỉnh ủy, 11 người trúng cử vào Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và 20 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (2 đại biểu dự khuyết) .

Kết quả từ phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành khóa mới, ông Trần Văn Nam tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND trúng cử chức danh Phó Bí thư tỉnh ủy.

Tại buổi bế mạc, ông Trần Văn Nam, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương cho biết, sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương đã thành công tốt đẹp.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân trong tỉnh và nhân dân cả nước. Đảng bộ tỉnh quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Nam tái đắc cử chức danh Bí thư tỉnh ủy Bình Dương. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Thay mặt Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Theo đó, 100% đại biểu đã thống nhất mục tiêu chung là: “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại. Phấn đấu đến năm 2030, xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2045, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước

Ngoài ra, đại biểu đã thống nhất các nội dung trọng tâm gồm: 4 chỉ tiêu đột phá chiến lược, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 5 chỉ tiêu về văn hóa-xã hội, 2 chỉ tiêu về môi trường, 6 chỉ tiêu về phát triển đô thị, 7 chỉ tiêu về quốc phòng-an ninh và 2 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII ra mắt trước Đại hội. Ảnh: XUÂN THI

 

9 nhiệm vụ trọng tâm khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

2. Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

4. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động tỉnh Bình Dương.

5. Phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh của tỉnh Bình Dương.

6. Đổi mới thu hút đầu tư, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh Bình Dương.

7. Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ theo hướng đô thị thông minh.

8. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

9. Tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh - xã hội với quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Bình Dương: Bắt tay vào hành động ngay sau đại hội ảnh 4
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bình Dương là tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động. Ảnh: BTC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.