Bình Dương: 1008 đội công nhân xung kích bảo vệ doanh nghiệp

(PLO)- Mô hình huy động sức mạnh tổng hợp của người lao động, người quản lý trong doanh nghiệp góp phần bảo vệ an ninh, phòng chống tội phạm...

Trong năm năm, từ 2018 đến 2022, công an sẽ thành lập 1.008 đội công nhân xung kích (CNXK) tự quản về an ninh trật tự trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, vừa cho biết như trên.

Lực lượng công an phổ biến các quy định của pháp luật cho các thành viên đội công nhân xung kích tại các doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2018 thành lập 300 đội; năm 2019 sẽ thành lập 260 đội; năm 2020 sẽ thành lập 240 đội và năm 2021 sẽ thành lập 208 đội.

Theo Đại tá Võ Văn Phúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đây là mô hình đầu tiên trên cả nước nhằm huy động, sử dụng sức mạnh tổng hợp của người lao động, người quản lý trong doanh nghiệp tích cực tham gia phong trào xây dựng doanh nghiệp, an toàn về an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

“Bên cạnh đó, Đội CNXK cũng sẽ tự chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ tài sản doanh nghiệp nhằm phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng, phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời những vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự” - Đại tá Võ Văn Phúc cho biết thêm. 

Một buổi họp của đội công nhân xung kích tự quản về an ninh trật tự.

Được biết năm 2014 do sự kích động của các phần tử xấu, hàng loạt công nhân đã đình công, đập phá chiếm đoạt tài sản lớn của các doanh nghiệp… Do vậy, ngày 8-10-2014, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2499, quy định về tổ chức và hoạt động của đội CNXK. Mô hình này có chức năng thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự trước mắt khi có tình huống đột xuất xảy ra tại các doanh nghiệp.

Tới thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương đã thành lập được 206 đội CNXK tại 206 doanh nghiệp với hơn 7.000 đội viên tham gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.