Bình Định yêu cầu DN hút cát gây sạt lở bồi thường cho dân

(PLO)- Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc khai thác cát gây sạt lở đất đai, hoa màu của người dân ở huyện Tây Sơn (Bình Định) nhưng chưa chịu bồi thường.

Chiều 9-9, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, xác nhận đã ký công văn yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc (gọi tắt là Tập đoàn Phúc Lộc, có trụ sở chính ở Ninh Bình) phải bồi thường thiệt hại đối với người dân bị ảnh hưởng do việc khai thác cát của công ty này tại huyện Tây Sơn (Bình Định).

Hai bên bờ sông Kôn đoạn Tập đoàn Phúc Lộc khai thác cát bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: HT

Theo quyết định trên, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Tập đoàn Phúc Lộc phối hợp với UBND huyện Tây Sơn khẩn trương thực hiện việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác cát của công ty gây ra với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Việc bồi thường phải hoàn thành trước ngày 15-11-2019.

Nếu đến thời hạn trên, Tập đoàn Phúc Lộc không chịu bồi thường, tỉnh Bình Định sẽ sử dụng tiền ký quỹ cải tạo môi trường, các dự án khai thác mỏ khoáng sản của Tập đoàn Phúc Lộc để chi trả cho người dân.

Theo ông Đỗ Văn Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Tập đoàn Phúc Lộc được UBND tỉnh Bình Định cấp giấy phép khai thác khoáng sản là cát xây dựng hồi tháng 4-2017. Doanh nghiệp này được tỉnh cho thuê 5,7 ha đất tại bãi bồi trên sông Kôn thuộc các xã Bình Tường, Bình Thành, thị trấn Phú Phong của huyện Tây Sơn vào tháng 3-2018 để khai thác cát. Tuy nhiên, trước đó trong hai năm 2016-2017, Tập đoàn Phúc Lộc đã khai thác cát tại khu vực trên.

Người dân bức xúc vì hàng chục hecta đất, hoa màu bị nhấn chìm xuống sông nhưng doanh nghiệp khai thác cát không bồi thường. Ảnh: HT

Trong quá trình khai thác cát, Tập đoàn Phúc Lộc tự dùng đá chẻ ngăn dòng, làm đường vận chuyển vật liệu xây dựng cắt ngang sông Kôn. Tập đoàn này còn sử dụng phương tiện cơ giới tự ý chỉnh dòng chảy sông Kôn, gây xói lở nghiêm trọng hai bên bờ sông. Hai bờ sông Kôn đoạn qua khu vực khai thác cát liên tục bị sạt lở, nhấn chìm hàng chục hecta đất đai, hoa màu của người dân.

Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã nhiều lần kiểm tra, xác định việc khai thác cát của Tập đoàn Phúc Lộc gây sạt lở đất đai, hoa màu của người dân. UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều văn bản yêu cầu doanh nghiệp này khắc phục hậu quả xói lở bờ sông Kôn do khai thác cát, đồng thời bồi thường thiệt hại cho người dân nhưng Tập đoàn Phú Lộc vẫn chưa thực hiện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.