Bình Định xử lý trách nhiệm, khắc phục sai phạm tại hàng loạt dự án

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý trách nhiệm, khắc phục sai phạm tại các dự án theo kết luận của Thanh tra Bộ KH&ĐT. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Bình Định vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kết luận thanh của Bộ KH&ĐT.

Kiểm điểm trách nhiệm vì để xây dựng sai phép

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở KH&ĐT, Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định (BQLKKT) chấn chỉnh công tác thẩm định hồ sơ dự án, năng lực nhà đầu tư, trình hoặc phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đảm bảo đầy đủ nội dung hoặc quy định mức ký quỹ phù hợp quy định.

Xây dựng trái phép tại dự án điểm du lịch Hòn Khô. Ảnh QN

Xây dựng trái phép tại dự án điểm du lịch Hòn Khô. Ảnh QN

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Đối với các dự án không triển khai thực hiện hoặc chậm tiến độ cần xác định nguyên nhân, có biện pháp xử lý dứt điểm, kịp thời.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của BQLKKT vì để xảy ra tình trạng triển khai thi công một số hạng mục khi chưa có giấy phép xây dựng tại các dự án Phương Mai Bay Resort, điểm du lịch Hòn Khô...

UBND tỉnh yêu cầu BQLKKT phải đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết về tiến độ thực hiện dự án; rà soát việc ký hợp đồng thuê đất, giao đất trên thực địa; kiểm tra việc chưa phê duyệt điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, rà soát lại các thủ tục đầu tư liên quan sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh cũng yêu cầu BQLKKT kiểm tra, rà soát lại quyết định phê duyệt kết quả xác định chênh lệch tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch; đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đối với đất ở biệt thự, đất chung cư cao cấp.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, đồng thời tổ chức kiểm điểm, xác định nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh…

Cấp chủ trương đầu tư khi chưa có quy hoạch sử dụng đất

Theo kết luận thanh tra của Bộ KH&ĐT, dự án nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ô tại xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ do Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 25-5-2018.

Dự án du lịch Allia được cấp quyết định chủ trương đầu tư khi chưa lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ảnh QN

Dự án du lịch Allia được cấp quyết định chủ trương đầu tư khi chưa lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ảnh QN

Kết quả thanh tra cho thấy, tại thời điểm UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án có diện tích sử dụng đất lớn hơn so với quy hoạch được Bộ Công Thương phê duyệt (khoảng 10 ha) là không phù hợp với quy định.

Mặc khác, tại thời điểm UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, dự án nhà máy điện mặt trời Đầm Trà Ô chưa có trong quy hoạch sử dụng đất của huyện Phù Mỹ. Việc UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương dự án trước khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tại huyện Phù Mỹ là không phù hợp với quy định.

Đối với dự án khu đô thị mới Cẩm Văn tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn của Công ty CP Bất động sản Hano-VID, kết luận thanh tra chỉ rõ việc lập, phê duyệt danh mục dự án khi chưa có kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án cần thu hồi đất được phê duyệt.

Cụ thể, danh mục dự án khu đô thị mới Cẩm Văn có sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định ngày 7-6-2019 khi chưa có kế hoạch sử dụng đất và danh mục dự án cần thu hồi đất đã được phê duyệt là không đúng quy định.

Tính đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh chưa chỉ đạo Sở Tài chính tính lại giá trị giá sàn nộp ngân sách nhà nước (M3) của dự án khu đô thị mới Cẩm Văn theo quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Allia của Công ty CP đầu tư Allia được BQLKKT Bình Định cấp quyết định chủ trương đầu tư khi chưa lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền là không đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.