Bình Định tiếp tục khẩn cấp sơ tán dân vì núi Cấm lại sạt lở

(PLO)- Chính quyền tiếp tục sơ tán khẩn cấp hơn 20 hộ dân do núi Cấm ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định lại sạt lở nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Đức Chiêu, Chủ tịch UBND xã Cát Thành, huyện Phù Cát (Bình Định), cho hay sáng 16-11, chính quyền địa phương tiếp tục sơ tán khẩn cấp hơn 20 hộ dân sinh sống dưới chân núi Cấm ở thôn Chánh Thắng, xã Cát Thành đến nơi an toàn.

Việc sơ tán khẩn cấp được tiến hành sau khi núi Cấm xuất hiện thêm điểm sạt lở mới với chiều dài khoảng 200 m.

Khu vực núi sạt lở nằm ngay trên đầu khu dân cư. Ảnh: CTV

Theo Chủ tịch UBND xã Cát Thành, điểm sạt lở mới xảy ra vào sáng cùng ngày, cách điểm sạt lở cũ khoảng 300 m về hướng đông, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân nhiều hơn.

Trước đó, vào tối 14-11, nhiều người dân ở thôn Chánh Thắng hoảng hốt nghe tiếng nổ lớn phát ra từ núi Cấm.

Ngay sau đó, đất đá theo nước chảy ào ào xuống khu dân cư, len vào các đường giao thông. Nhận thấy nước đục ngầu, đầy bùn đất nên nhiều người dân nghĩ đến cảnh núi lở nên thất thần chạy đi lánh nạn.

Điểm sạt lở mới dài hơn 200 m. Ảnh: CTV

Sáng 15-11, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đến kiểm tra, xác định điểm sạt lở xảy ra trên đỉnh núi Cấm ở độ cao 300 m, rộng 120 m, sâu 3m, với lượng đất đá sạt lở hơn 6.000 m3. Ngay sau đó, hơn 50 hộ với 200 người sống dưới chân núi Cấm đã được sơ tán đến Trường Tiểu học Cát Thành ở tạm.

“Đến chiều 16-11, địa phương đã sơ tán hơn 70 hộ dân. Trong đó, một số người dân chuyển đến nhà người quen để ở tạm, số còn lại được vận động đến Trường Tiểu học Cát Thành. Những hộ khó khăn, chính quyền sẽ hỗ trợ mì tôm, nước uống…”- ông Nguyễn Đức Chiêu thông tin.

Bùn từ trên núi tràn xuống các đường giao thông. Ảnh: CTV

Hiện nay, khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đã được chính quyền địa phương cắm bảng, giăng dây, cử người ứng trực không cho người, gia súc đến gần để đảm bảo an toàn.

Người dân sống dưới chân núi Cấm đưa tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho hay: “Hiện nay trời còn mưa lớn nên UBND huyện Phù Cát chưa thể triển khai công tác khắc phục. Sau đợt lũ này, huyện sẽ cử lực lượng, phương tiện để tiến hành khắc phục, đồng thời nghiên cứu nguy cơ sạt lở để có phương án xử lý. Nếu quá lớn, chúng tôi sẽ báo cáo đề xuất với tỉnh để hỗ trợ khắc phục”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.