Bình Định thông qua chủ trương hợp nhất với tỉnh Gia Lai

(PLO)- Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đã biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương hợp nhất với tỉnh Gia Lai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-4, HĐND tỉnh Bình Định tổ chức kỳ họp thứ XXIII thông qua nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định năm 2025.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Định đã thống nhất thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.

Cụ thể, thành lập tỉnh Gia Lai mới trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân của đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, lấy tên mới là tỉnh Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai sau sắp xếp có diện tích tự nhiên là 21.576 km2, dân số hơn 3,5 triệu người. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay.

HĐND tỉnh Bình Định thông qua nghị quyết hợp nhất tỉnh. Ảnh: HL

HĐND tỉnh Bình Định thông qua nghị quyết hợp nhất tỉnh. Ảnh: HL

Cũng tại kỳ họp, HĐND thông qua nghị quyết về đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định năm 2025 đã đưa ra phương án và lộ trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, tổ chức sau sắp xếp.

Theo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, trước mắt giữ nguyên số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có tại hai tỉnh. Sau đó sẽ rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện theo đúng biên chế được giao sau thời hạn 5 năm theo yêu cầu của Trung ương.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, cho biết mục tiêu của Trung ương hợp nhất tỉnh Bình Định và Gia Lai là để mở rộng không gian phát triển, tạo dư địa mới cho địa phương bứt phá vươn lên, tận dụng tối đa hình thái không gian để kích hoạt sự phát triển toàn diện giữa miền núi, đồng bằng và biển.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đề nghị UBND tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HL

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HL

Ngoài ra, triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; chủ động xây dựng các phương án, để báo cáo cấp có thẩm quyền về sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm giữ chân người tài, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người bị tác động, ảnh hưởng; chuẩn bị đầy đủ cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cao nhất cho sắp xếp.

Kỳ họp thứ 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII đã thông qua 16 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Kỳ họp lần này cũng quyết định việc sáp nhập 155 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định còn 58 xã, phường (giảm 97 xã, phường, thị trấn).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.