Bình Định, Phú Yên ra công điện khẩn ứng phó khi áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh thành bão, áp sát đất liền

(PLO)- Tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-9, Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định, cho biết đến chiều 17-9, có 7 tàu cá của địa phương đang trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Các tàu cá nằm trong vùng ảnh hưởng cách tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 320 km, khu vực này thời tiết sóng gió cấp 2 - 3, mây mù.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển đã liên lạc với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh.

Ngày 17-9, UBND tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 4.

áp thấp nhiệt đới.png
Dự báo đường đi của bão số 4.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên cho biết đã có công điện khẩn gởi các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương chủ động triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão.

Theo đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó phù hợp với tình hình thực tế; thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”.

Kiểm tra, rà soát phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ở địa phương, đơn vị và có phương án huy động phương tiện, lực lượng để ứng cứu kịp thời khi có sự cố do thiên tai gây ra.

Các địa phương ven biển, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ động thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến, vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới/bão, để chủ động phòng tránh thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm trong 24-48 giờ tiếp theo.

Kiểm đếm quản lý chặt chẽ các tàu thuyền đang hoạt động trên biển và ven bờ, không để sót tàu thuyền trong vùng nguy hiểm; có kế hoạch sản xuất phù hợp; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện.

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền ở bến bãi, các khu neo đậu, đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Sẵn sàng các phương án ứng phó tại các khu vực nuôi trồng thủy sản, lồng bè hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người.

Những điểm đáng chú ý về áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão vào Biển Đông.

Tổ chức triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình hồ đập nhất là các công trình đang thi công, sửa chữa ven sông, ven biển và các công trình kỹ thuật, hạ tầng khác; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ động tổ chức kiểm tra các khu vực thường xuyên bị sạt lở đất, lũ, ngập lụt, nhất là khu vực ven biển, ven sông, khu vực trũng thấp, ngập sâu và triển khai các phương án (di dời, sơ tán dân; bảo vệ sản xuất..) ứng phó phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 18-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Cụ thể, đến 4 giờ sáng mai, 19-9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h, tâm bão số 4 ở vị trí 16,4 N-110,3E, cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 340bkm về phía Đông Đông Nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa); vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ) có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 20-9, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Tâm bão ở khoảng 17,3N-107,2E; trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa); vùng biển Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có mức độ rủi ro cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.