Bình Định: Lũ lớn sắp chạm mốc lũ lịch sử năm 2013

(PLO)- Lũ trên sông Kôn ở Bình Định đã xấp xỉ đợt lũ lịch sử năm 2013. Nhiều hồ chứa đang xả lũ với lưu lượng lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Hàng ngàn gia đình đang phải sơ tán tránh lũ.

Chiều 16-12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết lũ trên hầu hết các sông ở tỉnh này đang tiếp tục lên rất nhanh do lượng nước từ thượng nguồn đổ xuống nhiều cùng với mưa to. Mực nước lũ trên nhiều sông đã trên mức báo động 3. Riêng lũ sông Kôn dưới lũ lịch sử năm 2013 chỉ 0,1 m.

Lực lượng thanh niên xung kích xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) đưa người già đi tránh lũ.

Lực lượng thanh niên xung kích xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) đưa người già đi tránh lũ. Ảnh: DC

Trong khi đó, do nước đã đầy nên nhiều hồ thủy lợi đang xả nước xuống hạ lưu. Trong đó, riêng hồ chứa nước Định Bình - hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Bình Định xả xuống hạ du với lưu lượng qua tràn 2.555 m3/giây, đập dâng Văn Phong mở các cửa van để điều tiết nước đón lũ với lưu lượng qua tuyến đập đến 3.408 m3/giây.

Báo cáo nhanh từ các địa phương ở Bình Định cho thấy đến trưa nay, toàn tỉnh có gần 65.000 ngôi nhà bị ngập, gần 4.500 hộ phải sơ tán. Trong đó, nặng nhất là huyện Tuy Hòa có đến hơn 27.500 ngôi nhà bị ngập, gần 1.000 hộ dân phải sơ tán tại chỗ để tránh lũ. Riêng TP Quy Nhơn có 7.600 ngôi nhà bị ngập, gần 700 hộ phải sơ tán.  

Hơn 2.000 hộ gia đình ở Bình Định phải sơ tán đi tránh lũ

Hơn 2.000 hộ gia đình ở Bình Định phải sơ tán đi tránh lũ. Ảnh: DC

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết từ chiều 15-12 đến nay đã có hàng ngàn hộ gia đình phải sơ tán đi tránh lũ. “Hiện nay tình trạng lũ dâng cao, gây ngập nặng đang xảy ra ở hầu khắp các huyện, thị xã, TP của tỉnh. Toàn tỉnh đã có hơn 90 xã bị cô lập, người dân không thể di chuyển ra ngoài. Từ chiều qua đến nay, chính quyền các địa phương huy động nhiều lực lượng, tổ chức đi thuyền đến tiếp tế lương thực, mì ăn liền, nước uống… cho người dân đang bị lũ cô lập".

Cũng theo ông Châu, chưa bao giờ người dân Bình Định bị lũ lớn dồn dập, bao vây khắp nơi như vậy.

lũ dâng cao ở bình định
Bình định ngập trong lũ dữ

Hầu khắp các vùng ở Bình Định đều ngập trong lũ. Ảnh: DC

Thống kê nhanh của văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, đến  11 giờ ngày 16-12, đã có thêm hai người mất tích, một người chết do mưa lũ.

 Hiện nay, quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Định có nhiều đoạn bị ngập sâu hơn 0,5 m trong lũ, như đoạn qua thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát), thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ), phường Xuân Diệu (TP Quy Nhơn)… Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định phải hướng dẫn các phương tiện đi các đường vòng để đảm bảo an toàn, tránh gây tắc nghẽn giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.