Bình Định không cho bán ăn uống tại chỗ từ 29-6

(PLO)- Tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Chiều 27-6, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có công điện về tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhiều giải pháp cấp bách được UBND tỉnh Bình Định đưa ra khi các tỉnh giáp ranh với Bình Định như Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đến nay, tỉnh Bình Định chưa ghi nhận ca ca mắc COVID-19.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác chống dịch tại sân bay Phù  Cát. Ảnh: TM

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Từ g giờ ngày 29-6 cho đến khi có thông báo mới, các cơ sở dịch vụ ăn, uống (nhà hàng, quán ăn, cà phê giải khát…) ở Bình Định không được phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ được phép bán mang đi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động vận chuyển khách là người ngoài tỉnh đến xã đảo Nhơn Châu, trừ hoạt động công vụ. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Tất cả lái xe, phụ xe, người giao, nhận hàng… của các xe chở khách, xe vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM, TP Đà Nẵng, các tỉnh Bình Dương, Long An, Phú Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ngãi và các khu vực/vùng/điểm dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị số 16/CT-TTg, nếu vào địa bàn tỉnh Bình Định giao, nhận hàng, trả khách đều phải khai báo y tế và có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trong vòng ba ngày kể từ ngày đến/về tỉnh). Trường hợp chưa thực hiện xét nghiệm hoặc xét nghiệm quá thời hạn ba ngày thì phải xét nghiệm lại và phải tự trả chi phí xét nghiệm theo quy định.

Buồng lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại BV Đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: TM

* Ngày 27-6, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Nhơn (Bình Định) đã yêu cầu tạm dừng hoạt động một số cơ sở do có người mắc COVID-19 đến. Các cơ sở tạm dừng hoạt động gồm Phòng tiêm vaccine Chân Như tại phường Tam Quan, Phòng tiêm vaccine Chân Như II tại phường Bồng Sơn, Phòng răng bác sĩ Khương ở phường Hoài Thanh Tây cùng một quán cơm, quán cà phê. Trung tâm Y tế thị xã Hòa Nhơn cũng cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tám nhân viên y tế tại Phòng tiêm vaccine Chân Như.

Các biện pháp trên được tiến hành ngay sau khi sáng 27-6 Trung tâm Y tế thị xã Hòa Nhơn nhận thông tin về một trường hợp chị NTKS (24 tuổi, ngụ xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) dương tính với SARS-CoV-2. Chị S. là nhân viên học việc tại Phòng tiêm vaccine Chân Như. Trong hai ngày 24 và 25-6, chị S. học việc tại Phòng tiêm vaccine Chân Như, đến chiều 26-6 thì có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.