Bình Định đề xuất xây cảng 6.800 tỉ cho dự án thép Long Sơn

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản kiến nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư cảng chuyên dụng khu liên hợp gang thép Long Sơn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản gửi Bộ KH&ĐT về việc tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư cảng chuyên dùng với tổng vốn 6.800 tỉ đồng. Dự án cảng chuyên dùng phục vụ khu liên hợp gang thép Long Sơn giai đoạn 1 tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ KH&ĐT tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng chuyên dùng khu liên hợp gang thép Long Sơn.

Một góc biển Lộ Diêu, nơi dự kiến xây dựng nhà máy gang thép Long Sơn. Ảnh: QN

Một góc biển Lộ Diêu, nơi dự kiến xây dựng nhà máy gang thép Long Sơn. Ảnh: QN

Theo UBND tỉnh Bình Định, việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu liên hợp gang thép Long Sơn và cảng chuyên dùng phù hợp với phương hướng, mục tiêu, định hướng phát triển và quy hoạch của địa phương.

Khi dự án đi vào hoạt động, kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, cảng biển, qua đó đóng góp đáng kể tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh Bình Định.

Trong quá trình triển khai dự án, nhà đầu tư phải đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cộng đồng và doanh nghiệp, ưu tiên sử dụng lao động địa phương; thường xuyên giám sát hoạt động của dự án, kịp thời xử lý các vấn đề về môi trường, đất đai, lao động, tuân thủ các quy định pháp luật.

Cuộc sống thường ngày của người dân Lộ Diêu đa số gắn liền với biển. Ảnh QN

Cuộc sống thường ngày của người dân Lộ Diêu đa số gắn liền với biển. Ảnh QN

Báo cáo UBND tỉnh nêu lên một số yêu cầu, sự phù hợp dự án cảng chuyên dụng và khu liên hợp gang thép Long Sơn xét về quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh, đất đai, hiệu quả kinh tế…

Trong đó, xét quy hoạch quốc gia, khu bến cảng Phù Mỹ đã được phân loại nhóm cảng biển số 3 và cảng biển loại I phục vụ khu kinh tế, công nghiệp. Về quy mô, mục tiêu đầu tư đều phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam.

UBND tỉnh Bình Định, đánh giá dự án cảng chuyên dùng được xây dựng và đi vào hoạt động tích hợp với khu liên hợp gang thép Long Sơn tạo ra cho tỉnh Bình Định giai đoạn phát triển kinh tế biển gắn với logictics, phát triển ngành công nghiệp gang thép xuất khẩu; tạo nguồn thu ngân sách của địa phương và giải quyết công ăn việc làm cho người dân tại địa phương.

Một điểm đáng chú ý được tỉnh Bình Định nêu ra, khu vực dự án bao trùm toàn bộ khu dân cư của Lộ Diêu, do đó khi thực hiện dự án sẽ phải di dời toàn bộ khoảng 566 hộ dân.

UBND tỉnh Bình Định xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh, do đó, Bình Định đã phối hợp với nhà đầu tư dự án xây dựng các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chính sách an sinh xã hội khi triển khai dự án.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đã đề xuất hỗ trợ tăng thêm từ nguồn kinh phí của mình và không khấu trừ vào tiền thuê đất.

Theo UBND tỉnh Bình Định, cảng chuyên dùng có quy mô đầu tư 10 cầu cảng/2.525m, tiếp nhận cỡ tàu trọng tải 250.000DWT, khối lượng bốc dỡ hàng hóa theo hồ sơ thiết kế từ 21 - 23 triệu tấn/năm; diện tích đất dự kiến sử dụng là 496,9ha (23ha hiện trạng là đất ven biển, 473,9ha hiện trạng là đất mặt nước).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.