Bình Định chuẩn bị kế hoạch làm việc với đoàn Thanh tra EC

(PLO)- Tỉnh Bình Định đang tập trung rà soát toàn diện kế hoạch chuẩn bị tiếp và làm việc với đoàn Thanh tra EC lần thứ 4 về việc tháo gỡ thẻ vàng hải sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh Bình Định là một trong các địa phương dự kiến đoàn Thanh tra EC sẽ làm việc trong đợt thanh tra lần thứ 4 từ ngày 10 đến 18-10 tới đây. Hiện, tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC.

Quản lý tốt đội tàu

Đến nay, tỉnh Bình Định có 5.336 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký. 100% tàu cá tham gia hoạt động khai thác ở vùng khơi (3.235) được cấp giấy phép khai thác thủy sản đúng quy định. Số tàu cá hoạt động khai thác ở vùng lộng và ven bờ được cấp phép khoảng 87%. Tàu thuyền khai thác vùng khơi khi ra, vào khai báo trước 1 giờ.

Để thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá tham gia khai thác, đến nay tỉnh Bình Định tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 100% tàu cá hoạt động vùng khơi. Ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thí điểm lắp đặt thiết bị nhật ký khai thác điện tử cho 20 tàu cá khai thác xa bờ.

Với nhóm tàu cá hoạt động ngoài tỉnh (hơn 400 tàu cá chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Nam), UBND tỉnh Bình Định phối hợp với các địa phương xây dựng và ký quy chế phối hợp trong quản lý tàu cá và xử lý vi phạm. Đến nay, tỉnh Bình Định là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành làm việc với các tỉnh phía Nam để phối hợp quản lý tàu cá.

Ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT), đánh giá, tỉnh Bình Định đang thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát đội tàu; truy xuất nguồn gốc sản phẩm đúng quy định. Về thực thi pháp luật bước đầu có những chuyển biến tích cực.

Chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bình Định có 4 trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Qua xác minh, củng cố hồ sơ, cả 4 tàu cá đều xuất bến ngoài tỉnh, trong đó có 3 tàu cá dưới 15m không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, 1 tàu cá trên 15m bị bắt khi hoạt động khai thác trong vùng biển chồng lấn. Với trường hợp tàu cá bị bắt trong vùng chồng lấn, qua theo dõi trên hệ thống giám sát tàu cá, tàu bị phía Indonesia bắt khi đang hoạt động trong vùng biển Việt Nam.

Bộ Ngoại giao đã có văn bản can thiệp đối với trường hợp này. Với 3 tàu cá còn lại, UBND tỉnh đã ban hành xử phạt 2 trường hợp, 1 trường hợp qua xác minh tàu cá đã chuyển nhượng cho người dân ở tỉnh Tiền Giang. Ngành chức năng tỉnh Bình Định phối hợp với ngành chức năng của tỉnh Tiền Giang xử lý trường hợp này.

Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, việc thực thi pháp luật có những chuyển biến tích cực. Ngoài việc xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, ngành nông nghiệp thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tàu ngắt thiết bị giám sát hành trình; ghi nhật ký khai thác không đúng; hoạt động sai vùng sai tuyến... Tổng số tiền xử phạt lên đến trên 1 tỉ đồng.

Để chuẩn bị cho đợt tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4, tỉnh Bình Định thành lập 4 Tổ công tác của tỉnh phụ trách theo từng nhóm khuyến nghị của EC. Các Tổ công tác của tỉnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ, các thông tin, dữ liệu phục vụ theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra EC.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho biết, tỉnh Bình Định quyết tâm cao tháo gỡ thẻ vàng IUU. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh dốc sức để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ đã đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.