Bình Định: Bùn thải tràn ra khắp nơi, người dân thiệt hại nặng

(PLO)- Người dân TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bức xúc vì bùn thải từ nạo vét cảng, đem san lấp tràn ra các khu sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho hay UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT kiểm tra, rà soát tình trạng bùn thải gây tắc nghẽn dòng chảy; đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục ở khu vực đầm Thị Nại, TP Quy Nhơn.

Bùn thải tràn ra khắp nơi

Người dân ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn đang rất bức xúc trước tình trạng bùn thải tràn ra khắp nơi. Nhiều khu vực đất sản xuất nông nghiệp, mặt nước nuôi thủy sản ngập ngụa bùn thải. Mùi hôi bốc lên nồng nặc khắp nơi, rất khó chịu.

bùn thải
Bùn thải gây tắc nghẽn dòng chảy khu vực Đập tràn Quy Nhơn 3 tới điểm nhập lưu sông Trường Úc trên đầm Thị Nại thuộc khu vực 4, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn. Ảnh:TD

Bà Lê Thị Tuyết Dương (ngụ phường Nhơn Bình) bức xúc: “Bùn đọng lại dày lên, nước không còn, bốc mùi hôi thối. Không biết tới đây chúng tôi lấy nước đâu để sản xuất nông nghiệp. Chúng tôi gửi đơn đề nghị chính quyền các cấp xử lý mà chưa thấy giải quyết”.

“Hiện nay sông chỉ toàn bùn, không còn con gì sống được nữa. Từ ngày doanh nghiệp dùng khu vực này làm ao lắng bùn, đãi cát, khúc sông này đã trở thành sông chết. Nhìn thấy mà não nề"- bà Nguyễn Thị Loan nói.

nguoi-dan-quy-nhon-buc-xuc-vi-bi-bun-thai-bua-vay (5).jpg
Người dân ở khu vực này bức xúc khi sông bỗng hóa bùn. Ảnh:TQ

Ghi nhận thực tế của phóng viên cho thấy khu vực trục tiêu thoát lũ đập tràn Quy Nhơn 3 tới ngã ba sông Trường Úc bị bùn bủa vây khắp nơi, dày đặc, dòng chảy bị tắc nghẽn.

Người dân địa phương khẳng định tình trạng trên là hậu quả của việc doanh nghiệp khoanh ao tạm lắng đọng bùn từ nạo vét nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn để dùng cho việc san lấp mặt bằng dự án khu đô thị mới chợ Góc.

bun-hoi-bua-vay-cuoc-song-cua-nguoi-dan (2).jpg
Dòng chảy tiêu thoát lũ ở khu vực đập tràn Quy Nhơn 3 ra sông bị chặn bởi bùn thải. Ảnh: THU DỊU

Doanh nghiệp không tuân thủ quy trình

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Định, quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn đã gây ra tình trạng bồi lắng lòng sông tại khu vực hạ lưu đập tràn Quy Nhơn 3. Dự án này do Công ty CP Cảng Quy Nhơn thực hiện, cũng là đơn vị trực tiếp thi công nạo vét bùn.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt, Công ty TNHH Phú Gia Riveside xây dựng ba ao chứa nối tiếp nhau để lắng đọng cặn bùn dùng san lấp mặt bằng khu đô thị chợ Góc, phường Nhơn Bình.

Vật chất nạo vét được vận chuyển đến âu chứa tạm lắp đặt tại khu vực lòng sông ở điểm nhập lưu với sông Trường Úc. Sau đó, bơm về lắng qua các ao chứa tại 2 khu vực bãi đổ có tổng diện tích 17,3 ha.

Khu vực bãi đổ này thuộc khu đô thị mới khu vực chợ Góc do Công ty TNHH Phú Gia Riverside làm chủ đầu tư.

Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo nước được lắng trong trước khi dẫn ra môi trường. Quá trình nạo vét, đổ thải kết thúc vào ngày 31-10.

Trao đổi với PV, bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho hay từ phản ánh của người dân, ngày 30-11, Sở TN&MT cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra ghi nhận có hiện tượng bồi lắng bùn tại lòng sông thuộc đoạn trục tiêu thoát lũ từ đập tràn Quy Nhơn 3 đến điểm nhập lưu với sông Trường Úc. Đây là khu vực bố trí âu chứa tạm trước đây.

Bùn thải này đang gây cản trở dòng chảy tiêu thoát lũ, nguy cơ ảnh hướng đến sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023 - 2024 của khu vực canh tác nông nghiệp phía bắc đập tràn Quy Nhơn 3; ảnh hưởng đến việc lấy nước phục vụ nuôi thủy sản của một số hộ dân thuộc phường Nhơn Bình.

Lãnh đạo Sở TN&MT thông tin thêm, tuy dự án đã kết thúc nhưng Công ty CP Cảng Quy Nhơn không thực hiện các biện pháp khôi phục đa dạng sinh học khu vực này theo quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

"Nguyên nhân của tình trạng bùn thải gây tắc nghẽn dòng chảy ở khu vực đầm Thị Nại là hai doanh nghiệp thực hiện dự án không tuân thủ quy trình trong quá trình xử lý bùn ở khu vực âu chứa tạm thời"- lãnh đạo Sở TN&MT nhận định.

Bình Định
Bùn thải tràn ngập khắp nơi ở phườn Nhơn Bình. Ảnh:THU DỊU

Cụ thể, trong quá trình thi công nạo vét bùn dự án nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn, Công ty CP Cảng Quy Nhơn hình thành âu chứa tạm từ đập tràn Quy Nhơn 3 xuống tới điểm nhập lưu sông Trường Úc để chứa tạm thời bùn đất. Tuy nhiên, đơn vị này không nạo vét định kỳ, làm dòng chảy tắc nghẽn.

Còn Công ty TNHH Phú Gia Riveside- đơn vị tiếp nhận xử lý để san lấp mặt bằng khu đô thị mới khu vực chợ Góc- đã xây dựng ba ao lắng lọc nhưng một trong ba ao không đủ điều kiện, không đảm bảo kiên cố, dẫn tới bùn thoát theo dòng chảy ra ngoài gây bồi lấp.

Khẩn trương khắc phục, bồi thường thiệt hại cho người dân

Sở TN&MT Bình Định đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo hai doanh nghiệp khẩn trương xử lý tình trạng bùn lắng đọng gây tắc nghẽn dòng chảy.

Theo đó, Công ty TNHH Phú Gia Riveside phải thực hiện gia cố lại các ao lắng, đảm bảo việc nạo vét định kỳ ngăn không cho bùn thoát ra ngoài.

"Ngoài việc khắc phục, Công ty CP Cảng Quy Nhơn phải thực hiện khôi phục lại đa dạng sinh học trong khu vực theo quy định, bồi thường thiệt hại cho người dân. Do lượng bùn lớn, hai doanh nghiệp khẩn trương xử lý hoàn thành việc nạo vét, khơi thông dòng chảy trước ngày 15-1-2024”- bà Hương thông tin. thêm.

Ngày 3-12, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản thống nhất với báo cáo, đề xuất của Sở TN&MT về xử lý vụ việc. UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì đôn đốc, hướng dẫn hai doanh nghiệp trên khẩn trương thực hiện các phương án xử lý dứt điểm.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty TNHH Phú Gia Riveside nói công ty đã tiếp nhận chỉ đạo, đang chuẩn bị các phương án để xử lý tình trạng bùn thải gây tắc nghẽn nêu trên.

PV nhiều lần liên lạc lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn để đăng ký làm việc, tìm hiểu thêm sự việc nhưng hưa nhận được câu trả lời. Sau đó, bộ phận truyền thông của công ty này nhắn tin sẽ kiểm tra, thông tin cho báo sau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.