Bình Chánh muốn nâng cấp 4 xã thành thị trấn

(PLO)- Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh kiến nghị Thành ủy TP.HCM xem xét, chấp thuận cho chủ trương để huyện lập Đề án nâng cấp xã thành thị trấn đối với bốn xã đã đủ tiêu chuẩn.

Sáng 19-3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác của TP.HCM đã có buổi làm việc với huyện Bình Chánh nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tại buổi làm việc, ông Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, cho biết những năm qua, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn ngày càng nhanh. Quá trình đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao đã tạo nhiều áp lực trong công tác quản lý nhà nước.

“Bộ máy chính quyền xã, thị trấn có thể nói không theo kịp sự phát triển, áp lực lên đội ngũ cán bộ thực thi công vụ. Từ đó dẫn đến nhiều hạn chế” – ông Quân nói.

Theo ông Quân, huyện Bình Chánh có bốn xã dân số đông và ngày càng tăng. Đó là xã Vĩnh Lộc A có dân số trên 127.000 người, xã Vĩnh Lộc B trên 129.000 người, xã Bình Hưng trên 101.000 người và xã Tân Kiên trên 60.000 người.

Để giảm tải áp lực trong công tác điều hành, quản lý và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, trước mắt ông Quân kiến nghị TP.HCM chấp thuận chủ trương cho bốn xã này được ký hợp đồng lao động từ 5 đến 10 người hoạt động không chuyên trách trong một số lĩnh vực của chính quyền. Huyện cũng mong muốn được bố trí tăng số lượng cán bộ, công chức ở những xã có dân cư quá đông.

Về lâu dài, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh kiến nghị Thành ủy TP.HCM xem xét, chấp thuận cho chủ trương để huyện lập Đề án nâng cấp xã thành thị trấn đối với bốn xã đã đủ tiêu chuẩn gồm Vĩnh Lộc A, Tân Kiên, Bình Hưng và Bình Chánh.

Theo ông Quân, đề án nâng cấp xã thành thị trấn sẽ giúp huyện Bình Chánh xây dựng bộ máy chính quyền đô thị phục vụ tốt hơn cho người dân, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài vấn đề này, buổi làm việc cũng đề cập đến đề xuất của Sở Nội vụ về việc chuyển đổi một số huyện thành quận (hoặc thành lập TP thuộc TP.HCM) giai đoạn 2021-2030, trong đó có huyện Bình Chánh. Một số ý kiến cho rằng huyện Bình Chánh cần thêm thời gian để chuẩn bị và khắc phục những tồn tại trước khi tính lộ trình xa hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho biết khi thành lập TP Thủ Đức thì dư luận cũng đặt ra câu hỏi: “Vậy thành phố phía Tây sẽ thế nào”.

Theo ông Nên, vấn đề chuyển huyện lên quận cũng kéo theo nhiều việc khác như mua bán đất đai, dịch vụ... nếu không có cách quản lý tốt chúng ta sẽ bị rối. Chính vì thế, ông cho rằng huyện Bình Chánh còn nhiều vấn đề cần thay đổi trước mắt và phải tính toán thêm cho phù hợp. Trong đó, trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch trên địa bàn còn nhiều điều đáng lưu tâm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết đề án chuyển một số huyện thành quận mới là đề xuất của Sở Nội vụ. Để đề án đi vào thực tế còn là một quãng thời gian dài.

Từ đó, ông đề nghị huyện Bình Chánh cần nghiên cứu, bám sát các tiêu chí liên quan để cân nhắc những giải pháp khả thi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.