Bình Chánh, Hóc Môn tồn hơn 1.000 hồ sơ tách thửa

(PLO)- Nội dung này được các đại biểu HĐND TP.HCM nêu ra tại buổi giám sát của thường trực HDND TP sáng 20-4.
Theo ông Trương Trung Kiên, Trưởng ban Đô thị, HĐND TP, trên địa bàn TP hiện nay diện tích đất quy hoạch dân cư xây dựng mới và đất quy hoạch hỗn hợp khá nhiều, chiếm khoảng 53% diện tích đất ở. Khảo sát tại một số quận, huyện thì số lượng đất quy hoạch theo hai chức năng trên rất phổ biến.
Cụ thể, quận 3 đất hỗn hợp chiếm 20% tổng diện tích đất; Bình Chánh đất hỗn hợp có khoảng gần 41 ha, chiếm hơn 1% tổng diện tích đất dân cư, và đất dân cư xây mới là hơn 1.800 ha, chiếm 47% diện tích đất dân cư. Ở Hóc Môn đất hỗn hợp là 475 ha và đất dân cư xây mới là 1.104 ha. 

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở QH-KT giải trình tại buổi giám sát

Ông Kiên cũng cho rằng trong các khu vực quy hoạch hai chức năng này còn nhiều vướng mắc về cấp phép xây dựng, chuyển mục đích, tách thửa. Các quận, huyện cũng không thống nhất trong công tác quản lý, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận và tách thửa cho dân. 
Liên quan đến cấp phép xây dựng, đa số quận, huyện đều cấp phép xây dựng tạm trong hai khu vực có chức năng quy hoạch này. Tuy nhiên, mỗi quận, huyện lại có cách áp dụng khác nhau.
Chẳng hạn, quận 9 chỉ cấp phép xây dựng chính thức trong khu dân cư xây dựng thấp tầng. Quận Bình Thạnh, Gò Vấp căn cứ vào công văn của Sở QH-KT về chức năng sử dụng đất trong các đồ án quy hoạch 1/2000 để cấp chính thức.
Trong khi đó, quận Gò Vấp thì lại căn cứ quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị chung, quy hoạch 1/2000 để cấp phép chính thức. "Ngoài ra, các quận, huyện còn lại cấp phép xây dựng tạm gây nhiều bức xúc trong dân do hạn chế về tầng cao, không được công nhận tài sản gắn liền với đất, gây ảnh hưởng đến quyền lợi trong quá trình chuyển nhượng, bồi thường..."-  ông Kiên nói.
Vị Trưởng ban đô thị  thông tin thêm, các khu đất có chức năng quy hoạch nêu trên cũng gây nhiều khó khăn, lúng túng cho các địa phương khi giải quyết tách thửa. Riêng Bình Chánh, Hóc Môn đã tồn hơn 1.000 hồ sơ tách thửa vì có liên quan đến đất quy hoạch dân cư xây mới và đất quy hoạch hỗn hợp.
Tại buổi giám sát, ba sở TN&MT, QH-KT và Xây dựng đều khẳng định đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, cho rằng tại một đô thị lớn như TP.HCM mà để xảy ra tình trạng mỗi nơi làm một kiểu như vậy là không ổn.
"Cùng một vấn đề mà có nhiều cách hiểu, cách áp dụng khác nhau là không thể chấp nhận được. Tại sao cùng là đất quy hoạch như nhau mà quận thì cấp chính thức, quận thì cấp tạm? Nơi thấp tầng thì cấp, cao tầng thì không?" - bà Tâm đặt vấn đề. 

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, quy hoạch để phát triển bền vững là một yêu cầu thực tế, không thể không làm. Nhưng vấn đề là cách làm quy hoạch. Cách làm hiện nay chưa ổn, chưa rạch ròi. Nhu cầu nhà ở của người dân rất bức bách. Người dân cả đời tích cóp xây được cái nhà, nhưng vì nhà đất họ rơi vào tình cảnh mà thành phố quy hoạch “treo”, rồi thành phố buộc họ cam kết là sẽ tháo dỡ và không được yêu cầu đền bù, là gây thiệt thòi cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu điều chỉnh chức năng đất khi thực hiện quy hoạch: “Phải làm cho người dân ở trong loại đất đó là có quyền gì, được làm gì, chứ bây giờ đất gì không biết rồi phải lo đi xin, lo đi chạy rất khổ. Các anh nắm chuyên môn, các anh phải xử lý”.
Yêu cầu các sở, ngành tập trung sớm khắc phục các vướng mắc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm gửi gắm: “Mình xây dựng luật, làm luật mà gây thiệt hại cho dân như thế, mình phải sửa, góp sức để cùng sửa. Tiếng nói chuyên môn phải hợp với tiếng nói của dân."

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.