Biệt phủ 100 tỉ tại Hải Vân đã tháo dỡ gần xong

(PL)- Sáng 15-4, đoàn giám sát của HĐND TP Đà Nẵng và chính quyền quận Liên Chiểu đã tiến hành kiểm tra quá trình thực thi pháp luật của gia đình ông Ngô Văn Quang, chủ khu biệt phủ trên 100 tỉ đồng xây dựng trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Theo ghi nhận, đến thời điểm này việc tháo dỡ biệt phủ gần như hoàn thành. Các công trình nhà gỗ kiên cố hàng chục tỉ đồng đã được tháo dỡ, công nhân đang tiến hành đập các công trình nhà bê tông khác. Có thể xem gia đình ông Quang đã thực hiện đúng cam kết với chính quyền địa phương.

Gia đình ông Ngô Văn Quang đã chấp hành nghiêm việc tháo dỡ biệt phủ 100 tỉ đồng dưới sự giám sát của HĐND TP Đà Nẵng và chính quyền quận Liên Chiểu. Ảnh: LÊ PHI

Ông Trần Văn Sơn, Đội phó đội kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu, cho hay trong số 10 công trình, gia đình ông Quang đã tự nguyện tháo hết tám công trình có giá trị trên 100 tỉ đồng. Còn lại hai ngôi nhà bê tông chủ nhân đã cho tháo toàn bộ gỗ, mái ngói và phủ bạt lên để làm kho chứa đồ đạc, tài sản sau khi tháo dỡ. Gia đình ông Quang đã chấp hành nghiêm việc tháo dỡ và xin cho phép tạm thời sử dụng hai căn nhà làm kho chứa đồ chờ sau khi tìm được vị trí mới sẽ chuyển đi ngay.

Ông Mai Văn Điệp (đại diện chủ biệt phủ) cho biết gia đình ông Quang không thiết tha gì nữa và chấp hành nghiêm lệnh của chính quyền. “Công trình hầu hết làm bằng gỗ nên không thể phơi nắng mưa được vì vậy xin chính quyền cho phép bỏ tạm tài sản vào hai căn nhà kho. Khi chọn được địa điểm mới chúng tôi sẽ tháo dỡ và chở đi ngay” - ông Điệp nói.

Trong khi đó, giám sát trực tiếp công trình, ông Tạ Tự Bình, Phó ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng đến thời điểm này ông Quang đã tự nguyện chấp hành tuy nhiên có chậm đôi chút nhưng họ có lý do chính đáng.

“Do công trình quá đồ sộ nên cả chính quyền và bản thân ông Quang cũng không tính khớp về mặt thời gian. Vì đây là công trình quá đặc biệt nên mình không thể so sánh với các địa phương khác, riêng ở Đà Nẵng chưa có công trình nào kiểu như thế này” - ông Bình nói.

Được biết hiện gia đình ông Quang đang tìm một khu đất mới bên sông Cổ Cò (Quảng Nam) để di chuyển toàn bộ số tài sản của khu biệt phủ cả trăm tỉ đồng về đây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.