Biệt phái đến VKS địa phương với người vừa được bổ nhiệm

(PLO)- Cán bộ mới được bổ nhiệm chức danh tư pháp sẽ được biệt phái đến VKSND địa phương ít nhất 12 tháng để đào tạo, rèn luyện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến bốn nhóm vấn đề chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20-3 tới.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí.

Liên quan đến công tác cán bộ và việc phòng ngừa, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát, ông Lê Minh Trí khẳng định: “Viện trưởng VKSND Tối cao luôn coi trọng công tác cán bộ, trong đó việc lựa chọn đúng và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp kiểm sát sẽ quyết định chất lượng công tác của toàn ngành”.

Theo đó, Ban cán sự đảng và Viện trưởng VKSND Tối cao đã thống nhất ban hành các nghị quyết cho một số chủ trương, biện pháp cụ thể. Đáng chú ý như chủ động rà soát nguồn quy hoạch hiện có để điều chỉnh, bổ sung các nhân tố mới và đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp còn hạn chế hoặc hết tuổi. Tăng cường luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, qua đó lựa chọn cán bộ thực sự nổi trội trong danh sách quy hoạch để bố trí, phân công nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng hoặc lĩnh vực cần phải đổi mới, đột phá.

Ông Lê Minh Trí cũng nhắc tới chủ trương “mạnh dạn giao việc khó để đào tạo, rèn luyện thử thách qua thực tiễn”. Từ đó có cơ sở để đánh giá cán bộ về năng lực, hiệu quả công tác so với người tiền nhiệm và bằng các sản phẩm cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. “Khi có yêu cầu bố trí cán bộ ở chức vụ cao hơn hoặc đảm nhiệm vị trí quan trọng hơn sẽ đảm bảo có sức thuyết phục” - báo cáo nêu.

Ông Lê Minh Trí cũng cho hay cán bộ mới được bổ nhiệm chức danh tư pháp sẽ được biệt phái đến VKSND địa phương ít nhất 12 tháng để làm công tác nghiệp vụ. Đối với một số cán bộ trẻ có năng lực, chưa qua cơ sở thì biệt phái đến VKSND địa phương để được rèn luyện qua thực tiễn…

Viện trưởng Lê Minh Trí cũng cho hay trong những năm qua ngành luôn xác định rõ người đứng đầu phải tăng cường thanh tra, kiểm tra để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm, những trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đơn vị mình phụ trách.

“Nếu thông qua kiểm tra, thanh tra của cấp trên phát hiện vi phạm và xử lý thì sẽ xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của người phụ trách, người đứng đầu đơn vị đó” - ông Lê Minh Trí cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.