Vụ “heo chết từ lò mổ ra chợ”:

Biết mổ heo chết nhưng không xử được

(PL)- TP.HCM phát hiện ba tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc tại một cơ sở sản xuất giò chả.
Ngay trong ngày Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ “heo chết từ lò mổ ra chợ” ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), ngày 10-2, TP Biên Hòa đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các lò mổ heo lậu ở khu vực phường Long Bình, TP Biên Hòa. Tuy nhiên, khi lực lượng liên ngành tới khu vực có các lò mổ heo lậu, heo chết thì các lò đóng cửa, khóa ngoài hoặc ngưng hoạt động!

Trước đó khi các cơ quan chức năng đến khu vực phường Long Bình, nhiều xe chở heo chết vẫn chạy trên đường, các thương lái nhộn nhịp đi lấy thịt heo. “Những lò mổ heo lậu, heo chết hoạt động tại phường Long Bình chúng tôi đều biết nhưng khó xử lý vì không bắt được quả tang” - một cán bộ quản lý thị trường (QLTT) nói.

Ông Trần Minh Thành, Phó phòng Thú y cộng đồng (Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai), thông tin: “Ngày 5-2 vừa qua, Chi cục phối hợp các cơ quan kiểm tra và phát hiện ba hộ ở khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa mổ heo lậu, tịch thu gần nửa tấn thịt heo, trong đó có một số thịt heo được xẻ thịt từ heo chết… Sắp tới chúng tôi sẽ kiểm tra xử lý các hộ mổ heo chết, mổ heo trái phép ở phường Long Bình”.

l Ngày 10-2, Đội QLTT quận Thủ Đức và Phòng Y tế quận Thủ Đức kiểm tra một cơ sở làm giò chả ở phường Bình Chiểu do bà Trần Thị Hằng Nga làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện hơn ba tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc gồm 111 kg da heo, hơn 21 kg thịt heo cắt lát, 2,5 tấn thịt gà xay, 32 cây chả lụa thành phẩm (loại nửa ký và 1 ký), 450 kg mỡ heo đông lạnh, 215 kg thịt heo xay... Toàn bộ số nguyên liệu này được chứa trong các túi nylon không có nhãn hàng hóa, không có thông tin theo dõi ngày sản xuất. Ngoài ra còn có 9,5 kg bột màu trắng (bà Nga khai là chất bảo quản và làm giòn, dai), 10 kg túi nylon đã được dán nhãn, 32 cái nhãn chả lụa, cối xay thịt…

Tổ kiểm tra đề xuất đội trưởng Đội QLTT quận Thủ Đức tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục làm việc. Đội QLTT quận Thủ Đức đình chỉ hoạt động sản xuất này.

Ngày 10-2, ông Nguyễn Đắc Lộc, Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Hà Nội, cho biết sáng cùng ngày, Đội QLTT số 12 đã bắt quả tang cơ sở Vịt 29 (quận Thanh Xuân) chế biến, tiêu thụ hơn 300 kg vịt không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơ sở giết mổ này còn dùng chiêu bơm hơi vào vịt để tăng trọng lượng 100-200 g và làm cho vịt đẹp hơn khi quay.

“UBND các huyện, TP có trách nhiệm vận động người dân theo dõi, nếu phát hiện có hành vi bơm nước, hóa chất vào gia súc, gia cầm thì báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm và công khai danh tính người vi phạm để mọi người biết. Ngành công an phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi bơm nước, hóa chất vào gia súc, gia cầm… Sở NN&PTNT thành lập đội kiểm tra liên ngành để hỗ trợ các địa phương kiểm tra, giám sát chặt các hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm từ nay đến tết Nguyên đán”. UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương có nội dung trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.