Biên phòng Tây Ninh đặt mục tiêu 50% đồn biên phòng tại cửa khẩu quốc tế tự động hóa

(PLO)- Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Ban chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh đặt mục tiêu lớn, định hướng phát triển toàn diện lực lượng trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, Đảng bộ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tại đại hội, quyết định của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh được công bố, theo đó Đại tá Dương Văn Dược tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ sở, Chính ủy; Đại tá Đàm Quang Ngoặt làm Phó Bí thư, Chỉ huy trưởng. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 34 người, trong đó có 15 cán bộ Ban chỉ huy BĐBP và 19 Chủ tịch UBND các xã biên giới.

Biên phòng Tây Ninh.jpg
Ban chấp hành Đảng bộ Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh gồm 34 người. Ảnh: CTV

Đại hội đã đánh giá kết quả toàn diện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong điều kiện tuyến biên giới dài hơn 368 km, tiếp giáp ba tỉnh của Vương quốc Campuchia và tình hình địa bàn phức tạp, BĐBP Tây Ninh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Các đồn, chốt không chỉ quản lý biên giới mà còn là “lá chắn” phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trong giai đoạn cao điểm.

Đồng thời, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép được đẩy mạnh. Quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia được tăng cường, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị.

Công tác xây dựng lực lượng vững mạnh, củng cố “trận địa chính trị” nơi tuyến đầu tiếp tục được phát huy. Trong nhiệm kỳ, BĐBP Tây Ninh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2024), cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh...

lính quân hàm xanh.jpg
Bộ đội Biên phòng Tây Ninh ngày đêm tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: HD

Bước sang nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Ban chỉ huy BĐBP Tây Ninh đề ra phương hướng xây dựng đơn vị “tinh, gọn, mạnh”; kết hợp quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu trọng tâm là đến năm 2030, có ít nhất 50% các đồn Biên phòng tại cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính thực hiện chuyển đổi số, tự động hóa kiểm soát xuất nhập cảnh, áp dụng hệ thống giám sát an ninh hiện đại.

Tỉnh hiện có 4 cửa khẩu quốc tế (Bình Hiệp, Mộc Bài, Sa Mác, Tân Nam) và 4 cửa khẩu quốc gia (Mỹ Quý Tây, Chàng Riệc, Cà Tùm, Phước Tân). Trong nhiệm kỳ mới, BĐBP Tây Ninh sẽ chú trọng mở rộng, nâng tầm quan hệ phối hợp với các lực lượng vũ trang Campuchia; xây dựng cửa khẩu thông minh; chủ động nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình; xử lý linh hoạt các tình huống phức tạp, nhạy cảm liên quan đến biên giới, quốc tịch, phân giới cắm mốc...

Ngoài ra, Đảng bộ chú trọng nâng tầm hợp tác với các lực lượng Campuchia, chủ động xử lý linh hoạt các vấn đề liên quan đến biên giới, quốc tịch, phân giới cắm mốc… Đồng thời tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đơn vị mẫu mực, tiêu biểu; đổi mới lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, kỷ cương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.