Biên phòng Quảng Nam nói về nghi vấn 18.000 lít dầu trên tàu hàng bị chìm ‘bốc hơi’

(PLO)- Đại tá Trần Tiến Hiền cho hay không có cơ quan, đơn vị nào khẳng định có 18.000 lít dầu trên tàu An Bình Phát 68 lúc bị chìm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-10, đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết đã nhận được báo cáo từ Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam khu vực miền Trung (gọi tắt Trung tâm SOS môi trường) về công tác hút dầu và ứng phó sự cố tràn dầu tàu hàng An Bình Phát 68.

Khu vực tàu hàng An Bình Phát 68 chìm, các thuyền viên khai báo có 18.000 lít dầu trên tàu. Ảnh: BP
Khu vực tàu hàng An Bình Phát 68 chìm, các thuyền viên khai báo có 18.000 lít dầu trên tàu. Ảnh: BP

Tàu An Bình Phát 68 gặp nạn, chìm trên vùng biển Quảng Nam vào ngày 18-9.

Theo báo cáo, sau khi xác định được vị trí của tàu bị chìm, ngày 1-10 và 8-10, Trung tâm ra khảo sát hút dầu và ứng phó sự cố tràn dầu dưới sự giám sát của biên phòng, nhưng do thời tiết không thuận lợi nên không triển khai được.

Đến ngày 17-10, khi thời tiết thuận lợi, trung tâm cùng Công ty XNK Ngọc Hoa dưới sự giám sát của Đồn Biên phòng Cửa Đại đã tiến hành hút dầu trên tàu An Bình Phát 68.

Khi đội thợ lặn xuống tàu lắp ống vào các két chứa dầu chạy, két dự phòng đưa đầu ống nổi lên mặt nước, rồi tiến hành bơm đẩy nước xuống két dầu để kiểm tra lượng dầu và tiến hành bơm hút thì phát hiện không còn dầu.

18000-lit-dau-tren-tau-hang-bi-chim-1.png
Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho hay không có ai khẳng định trên tàu có 18.000 lít dầu. Ảnh: BP

Sau đó, tiếp tục cho thợ lặn độc lập kiểm tra, giám sát cũng xác nhận không còn dầu trong khoang tàu. Đơn vị này đã lấy mẫu nước quan trắc 4 điểm trong khu phương tiện bị chìm dưới sự giám sát của biên phòng và các bên.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho hay sau khi tàu chìm các thuyền viên khai báo còn 18.000 lít dầu và 150 lít nhớt, đã đóng kín van tự động.

“Hơn 1 tháng sau ra trục vớt, biên phòng giám sát (quay phim, ghi hình – PV) rất chặt chẽ nhưng không có dầu”, đại tá Trần Tiến Hiền nói.

Theo đại tá Trần Tiến Hiền, không ai khẳng định được lúc tàu tàu chìm có 18.000 lít hay bao nhiêu lít dầu, hay số dầu đã ngấm ra biển hay mất trộm?

“Tôi khẳng định nếu các đội chuyên nghiệp ra là không có, dân biển 1 tháng vừa rồi bão lụt, tìm còn không thấy tàu làm sao ra đó? Họ không có máy móc, phương tiện thì hút trộm kiểu gì?”, Đại tá Trần Tiến Hiền thông tin.

18000-lit-dau-tren-tau-hang-bi-chim-2.png
Lực lượng chức năng lấy mẫu nước quan trắc. Ảnh: BP

Như PLO thông tin, lúc 13 giờ 42 phút cùng ngày, tàu hàng An Bình Phát 68 khi hành trình đến vị trí cách bờ biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, thì bị sóng đánh làm nghiêng 45 độ.

Sau đó, tàu chìm hẳn, 8 thuyền viên trên tàu đã kịp lên bè cứu sinh và phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ biển xã Bình Hải khoảng 4,5 hải lý về hướng Đông.

Tàu hàng An Bình Phát 68 hành trình từ Thanh Hóa đi Quảng Nam, trên tàu chở 4.000 tấn bột đá. Các thuyền viên khai báo trên tàu còn 18.000 lít dầu và 150 lít nhớt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.