Biên phòng Bà Rịa- Vũng Tàu phát hiện vụ sản xuất xăng giả lớn

(PLO)- Xăng sau pha chế được đem bán cho một số cửa hàng xăng dầu ở Bình Dương, Đồng Nai, hưởng lợi từ 600đ - 800đ/1 lít.

Ngày 5-11, trao đổi với PLO, thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin, Biên phòng tỉnh vừa phát hiện một nhóm người có dấu hiệu sản xuất, buôn bán xăng giả với quy mô lớn trên địa bàn TP Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, từ nguồn thông tin trinh sát, lực lượng phòng chống tội phạm của biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác lập chuyên án đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán xăng giả trên địa bàn khu vực biên giới biển TP Vũng Tàu.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 31-10, lực lượng biên phòng đã mật phục, bất ngờ kiểm tra kho hàng ở số 7/35 đường Phước Thắng, phường 12, TP Vũng Tàu thuộc công ty TNHH TMVT Xăng dầu 89 (trụ sở TP Vũng Tàu).

Tại đây biên phòng ghi nhận nhóm người có hành vi bơm hút chất lỏng từ trong kho của kho hàng lên xe ô tô biển số BKS 84C-033.72. Tiến hành kiểm tra, trên xe bồn BKS 84C-033.72 có khoảng 2.000 lít chất lỏng và trong kho có khoảng 70.117 lít chất lỏng (tổng cộng khoảng 72.117 lít).

Biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khai thác thông tin vụ nghi làm giả xăng dầu quy mô lớn

Giám đốc công ty TNHH MTV Xăng dầu 89 là ông Nguyễn Văn Nhân (35 tuổi) thừa nhận là chủ kho hàng. Hàng hóa trong kho có giá trị khoảng trên 600 triệu đồng. Tuy nhiên ông Nhân không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ, tính hợp pháp của hàng hóa. 

Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty TNHH TMVT Xăng dầu 89 về hành vi: “Tàng trữ hàng hóa trong khu vực biên giới mà tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa”, ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để điều tra, làm rõ.

Theo biên phòng, qua mở rộng xác minh, những người liên quan bước đầu khai nhận: Kho hàng ở số 7/35 Phước Thắng do Nguyễn Văn Nhân đưa vào hoạt động từ năm 2018 đến nay. Từ đầu tháng 9-2020 trở về trước, kho hàng được Nhân sử dụng làm bãi đậu xe bồn, vận chuyển xăng dầu của công ty.

Từ đầu tháng 9-2020 đến nay Lê Văn Nguyên- người có vốn góp trong công ty TNHH TMVT Xăng dầu 89 đã bàn bạc và thống nhất với Nhân sử dụng kho hàng nêu trên để làm nơi pha chế xăng giả, đưa đi tiêu thụ. Toàn bộ hoạt động, cách thức pha chế để tạo ra xăng giả và tiêu thụ xăng giả là do Lê Văn Nguyên trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, Nguyên chỉ đạo cho Đỗ Hồng Sơn, Nguyễn Đình Ngọc và Nguyễn Văn Nhân trực tiếp thực hiện việc pha chế xăng tại kho hàng, thường theo tỉ lệ: 7/3 (7 phần xăng, 3 phần hóa chất).

Xăng sau pha chế được đem bán cho một số cửa hàng xăng dầu ở Bình Dương, Đồng Nai để hưởng lợi từ 600đ - 800đ/1 lít xăng giả.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cùng các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.