Biến nhà thành 'lô cốt' để buôn ma túy

(PLO)- Minh xây một “lô cốt” với tường bao kín, có hàng rào thép gai, lắp đặt hệ thống camera theo dõi từ xa để buôn bán ma túy.

Ngày 27-5, Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Minh (43 tuổi, trú xã Liên Sơn, huyện Tân Yên) để làm rõ hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát, công an xác định Minh chuyên buôn bán ma túy cho người nghiện. Minh chuẩn bị bằng việc xây dựng “lô cốt” để buôn “cái chết trắng”.

Phạm Văn Minh cùng số tang vật bị thu giữ.

Để tránh sự kiểm tra, phát hiện của cảnh sát, Minh đã “biến” nhà mình thành một “lô cốt” với cổng kiên cố, tường bao kín, bên trên có hàng rào thép gai chi chít.

Tại khu vực cổng và trên bờ tường bao, Minh lắp đặt cả một hệ thống camera kết nối với máy tính và các thiết bị thông minh để theo dõi từ xa. Nếu phát hiện có người lạ hoặc cơ quan chức năng, Minh sẽ lập tức tẩu tán tang vật, tạm ngừng mua bán ma túy.

Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Minh đã không thể thoát khỏi lưới pháp luật.

Tối 23-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Yên đã bất ngờ ập vào bắt quả tang Minh đang có hành vi bán ma túy, thu giữ tại chỗ ba gói giấy bạc bên trong đựng heroin, 300.000 đồng, một con dao, một gậy sắt.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Minh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 172 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, bảy túi ma túy dạng đá, một lọ nhựa bên trong chứa chất ma túy.

Qua đấu tranh, Minh khai nhận nghiện ma túy từ ba năm nay. Để có tiền, Minh đi mua ma túy rồi bán lẻ kiếm lời. Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Minh chỉ giao dịch qua khe cổng với người quen.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.