Biển Đông sắp đón siêu bão RAGASA

(PLO)- Dự báo chỉ vài ngày nữa, bão RAGASA có khả năng mạnh lên thành siêu bão RAGASA. Đây là cơn bão rất mạnh, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát bản tin đầu tiên cảnh báo về cơn bão RAGASA, hiện đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines.

Bão RAGASA có thể mạnh lên thành siêu bão RAGASA

Hồi 7 giờ, tâm bão ở khoảng 15,7°N; 131,9°E, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 1000km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo khoảng ngày 23-9, bão RAGASA đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 năm 2025.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, bão RAGASA là cơn bão rất mạnh, có thể mạnh lên thành siêu bão RAGASA với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

siêu bão RAGASA.png
Dự báo đường đi của bão số 8 và bão RAGASA. Trong đó, bão RAGASA được dự báo có thể mạnh lên thành siêu bão RAGASA.

Dự báo từ chiều và đêm 22-9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, sau tăng lên cấp 8–9.

Từ ngày 23-9, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão/siêu bão RAGASA với cường độ rất mạnh, cấp 14–16, giật trên cấp 17.

Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo vào giữa tuần tới cơn bão này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, gây gió mạnh và mưa lớn tại Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào Huế.

Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão này.

Về cơn bão số 8, ngày 19-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết bão số 8 đang đi về phía đất liền Trung Quốc. Lúc 10 giờ, tâm bão ở khoảng 22,4°N; 115,3°E, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20 km/h.

Dự báo chiều đến đêm nay, bão số 8 sẽ đổ bộ Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, sóng cao 3,0–5,0m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.