Biến biển quảng cáo thành nhà

(PL)- Với chi phí lắp đặt và tu sửa hay thay mới khá tốn kém, những biển quảng cáo, dù to hay nhỏ, được “trồng” lên dọc theo các tuyến quốc lộ hay rải rác trong thành phố hẳn không ngoài mục đích nào khác là cung cấp thông tin cho người dân.

Nắm bắt ý tưởng “đơn cực” đó của các biển quảng cáo và tình cờ trong thời gian viết luận văn tốt nghiệp, kiến trúc sư trẻ 26 tuổi người Slovakia là Michal Polacek đã nảy ra ý tưởng cải tiến công năng của những biển quảng cáo khi biến chúng thành những căn nhà tạm cư cho những người nghèo không nơi ở cố định. Dự án Gregory táo bạo của anh có thực tiễn chăng?

Tuy chỉ mới được thai nghén trên bản vẽ và đang kêu gọi hỗ trợ tài chính từ cộng đồng mạng qua trang web Kickstarter nhưng đề tài này đã được hãng tin CNN đánh giá là độc đáo và mang tính khả thi cao.

Với đề án này, tác giả thiết kế thay mới cấu trúc và chức năng truyền thống của một biển hay hộp quảng cáo để chúng trở thành một căn nhà nhỏ một phòng khá khang trang và đầy đủ tiện nghi tối thiểu cho sinh hoạt hằng ngày của một cặp vợ chồng. Căn nhà sẽ được dựng bằng chất liệu gỗ thanh thoát với nhiều cấu kiện rời được lắp ghép chồng lên nhau thành một khối hộp có tường đôi để cách nhiệt và chống ồn. Nội thất ở gồm hai gian chính, một gian có một chiếc bàn, hai chiếc ghế, giường đôi và khu bếp nhỏ; còn gian kia là phòng tắm và nhà vệ sinh. Tổng cộng diện tích của “căn nhà-biển quảng cáo” này ít nhất là 60 m2. Để hoạt động, nhà sẽ được kết nối vào hệ thống cung cấp nước sinh hoạt của thành phố và sẽ sử dụng chung đường điện dùng để thắp sáng biển quảng cáo về ban đêm.

Tuần vừa rồi, chàng thanh niên Slovakia và người cộng tác Matej Nedorolik đã lên trang mạng Kickstarter giới thiệu dự án của mình và kêu gọi những ai quan tâm đến đời sống dân nghèo và dự án xã hội này, nhất là từ các doanh nghiệp mạnh thường quân, hãy ủng hộ tài chính để sáng kiến của anh sớm trở thành hiện thực. Thời gian đăng ký đóng góp của công chúng sẽ kết thúc vào ngày 28-12 năm nay. Anh Michal Polacek mong muốn có được tối thiểu 41.000 euro để triển khai dự án và hy vọng sẽ cho ra mắt được khoảng 10 mẫu nhà hoàn chỉnh vào mùa xuân năm 2015. Trước mắt anh sẽ triển khai lắp đặt tại đất nước mình Slovakia và nếu thành công, nhóm tác giả sẽ tiếp tục quảng bá sản phẩm sang khắp châu Âu, rồi sau đó sẽ đến nhiều quốc gia khác có nhu cầu.

Trên thực tế, vấn đề giải quyết nhà ở cho người nghèo không nhà hiện nay là một nhu cầu có thật. Nước Mỹ đang có 578.000 người sống lang thang trên đường phố, còn theo báo The Guardian, tại châu Âu có gần bốn triệu người dân đang không có nơi ở cố định.

NGỌC TÙNG (Theo Le Figaro)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.