Bia Quốc học Huế sơn vàng: 'Đúng màu trong thời xưa'

(PLO)- Đó là khẳng định của ông Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Phân viện Khoa học và Công nghệ miền Trung - đơn vị phụ trách tư vấn thiết kế, trao đổi với báo chí trong chiều 11-1.
Công trình Bia Quốc học hay còn gọi là Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong tạo Huế trong quá trình trùng tu vừa được sơn một màu vàng lòe loẹt. Chiều 11-1, đơn vị thi công đã có thông báo chính thức với cơ quan báo chí về sự việc trên.
Tại cuộc làm việc, ông Lê Văn Quảng khẳng định màu vàng tại công trình trùng tu Bia Quốc học là đúng màu của công trình trong lúc mới xây dựng. Theo ông Quảng thì tư liệu hình ảnh còn lại về công trình này đều là ảnh đen trắng, đến năm 1931 mới có ảnh màu nhưng màu trong ảnh khác hẳn so với quan điểm về màu ngũ sắc (đỏ, vàng, tím, lục, xanh) của Huế.

Công trình Bia Quốc học hay còn gọi là Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong trong quá trình trùng tu vừa được sơn một màu vàng lòe loẹt.

Để phục hồi màu sơn đơn vị thiết kế phải phân tích, trong quá trình thi công phải chụp ảnh để tiếp tục phân tích màu để có màu đúng nhất.
“Giai đoạn đầu màu sẽ đậm, sau một thời gian nữa tiếp xúc với không khí và thời tiết thì sẽ trở nên cũ hơn và nó sẽ mọc rêu trở lại nhưng đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng của công trình” - ông Quảng cho biết.
Về họa tiết trang trí trên bia Quốc học Huế, ông Quảng cho biết đơn vị thi công chỉ bóc đi lớp hồ vữa hư hỏng bên ngoài và giữ nguyên cái cốt của công trình nên tất cả đường nét được giữ nguyên, không thay đổi.
Theo ông Quảng, trước khi thực hiện cuộc trùng tu, đơn vị đã có cuộc họp với UBND TP Huế cũng như Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế rồi mới đưa ra phương án trùng tu triệt để công trình để tránh những hư hỏng tiếp theo, cũng như tránh sự chênh lệch giữa chỗ được và không được trùng tu.
Trước đó, như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khi đơn vị thi công sắp hoàn thành công trình trùng tu thì nhiều người dân cũng như các chuyên gia đánh giá công trình được sơn màu quá lòe loẹt, cạo hết các hoa văn trên công trình bị bào mòn, khác so với công trình vốn có của nó.
TS Trần Đình Hằng, Phân Viện trưởng Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế, cho rằng màu hiện nay trên bia Quốc học quá lòe loẹt, nhìn rất chói mắt.
Theo ông Hằng thì bia Quốc học là công trình có ý nghĩa lịch sử với các hoa văn đặc biệt kết hợp cả kiến trúc Đông và Tây. Giá trị nhất của công trình này là hoa văn trang trí có tính biểu tượng chung cho văn hóa truyền thống Việt, cụ thể là Huế. Nhưng quá trình trùng tu, nhiều hoa văn tinh xảo bị bóc tách, thay mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.