"Bị xâm hại tình dục, chỉ biết ôm nhau khóc"

(PLO)- Bà Trần Thị Ánh, Phó Chủ tịch hội bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em nói như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng.

Sáng 13-4, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã có cuộc tiếp xúc chuyên đề vấn đề xâm hại tình dục trẻ em với sự tham dự của nhiều tổ chức xã hội và sinh viên trên địa bàn.

Khó phát hiện đối tượng xâm hại

Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Công Nguyên (Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng) cho biết, hiện nay công tác phòng chống tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn đang diễn ra tương đối tốt.

Tuy nhiên, nếu xảy ra thì không dễ để phát hiện ra những kẻ đã có hành vi này, trừ khi gia đình và bản thân các em tự đứng ra tố cáo đối tượng đó.

“Hiện nay, chúng ta cần giáo dục cho các em học sinh, đặc biệt là các em nữ thế nào là xâm hại tình dục ở các bậc học. Ngoài ra, cũng có chế tài nghiêm khắc hơn để trừng trị những đối tượng có hành vi xâm phạm để những kẻ khác có ý đinh xâm hại thấy đó mà sợ”- ông Nguyên nói thêm.

Đây là cuộc tiếp xúc chuyên đề rất được quan tâm liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Ảnh: N.TRI.

Đồng tình với quan điểm trên, luật sư Đỗ Thành Nhân cũng cho rằng hiện nay nhà nước đã có nhiều biện pháp để răn đe các đối tượng này. Thế nhưng luật có tốt đến đâu nhưng người thi hành không tốt thì cũng không giải quyết được vấn đề.

Luật sư Nhân nói thêm, nhà nước cần có những cơ chế để bảo vệ cho người tố cáo hay cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục trẻ em.

“Người dân còn rất ngại và sợ đến các cơ quan chức năng để tố cáo các đối tượng các hành vi xâm hại tình dục trẻ em vì họ sợ bị trả thù. Như tôi, muốn tố cáo ai thì phải ra nơi vắng vẻ rồi mới dám gọi vì sợ bị trả thù”, luật sư Nhân chia sẻ.

Chỉ biết ôm nhau khóc

Còn đối với bà Trần Thị Ánh, Phó Chủ tịch hội bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em thì hiện nay luật thì nhiều nhưng những người tiến hành tố tụng chưa nghiêm minh khiến những kẻ phạm tội còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

“Cần phải giáo dục cho các em ngay từ khi còn nhỏ, đa số các em không biết xâm hại tình dục là gì. Tôi có quen 2 em nữ đã từng bị xâm hại tình dục, hiện các em là du học sinh ở nước ngoài. Nhưng, mỗi khi gặp gia đình các em và tôi cứ ôm nhau mà khóc” bà Ánh nói.

Bà Trần Thị Ánh bức xúc luật thì nhều nhưng chưa đủ để loại tội phạm này giảm đi. Ảnh: N.TRI.

Luật sư Đỗ Pháp thì cho hay, giải pháp cụ thể nhất để giảm các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em là ngăn ngừa.

"Nếu để xảy ra thì biện pháp chế tài gì cũng không thể xóa được nỗi đau của bị hại. Nguy cơ xâm hại tình dục trẻ em từ những người gần trẻ em nhất, thậm chí có những người trong gia đình. Do đó, đề nghị luôn quan tâm, chú ý đến trẻ em, để kịp thời ngăn ngừa những biểu hiện", luật sư Pháp góp ý

Nhà báo Huỳnh Thị Yến, Phó Chủ tịch CLB Nữ Nhà báo cho rằng, mức án đối với người xâm hại tình dục, hiếp dâm dưới 16 tuổi là rất thấp, không đủ sức răn đe. Đề nghị có Điều luật riêng quy định đối tượng bị xâm hại tình dục tương ứng với độ tuổi trẻ em bị xâm hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.