Bị trả hồ sơ nhập học vì lý lịch bị phê xấu

(PLO)- "... Bản thân và gia đình chưa thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương" - vị chủ tịch UBND xã bút phê vào sơ yếu lý lịch của tân sinh viên.
 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu làm rõ vụ bút phê vào lý lịch nhập học xảy ra ở xã Yên Thịnh, huyện Yên Định.

Gây khó khăn trong quá trình nhập học

Đó là trường hợp của em Đỗ Văn H. khi đi xin dấu xác nhận vào sơ yếu lý lịch để hoàn thiện hồ sơ nhập học. Lãnh đạo địa phương bút phê trong phần xác nhận gây bất lợi cho em, khiến trường em H. trả hồ sơ về.

Trong bản nhận xét sơ yếu lý lịch vào ngày 2-8-2017, ông Thiều Quang Huê, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh, xác nhận với nội dung: “UBND xã Yên Thịnh xác nhận anh Đỗ Văn H. có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Bản thân và gia đình chưa thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương”.

Việc bút phê vào lý lịch của công dân là trái pháp luật.

Trước sự việc trên, gia đình H. đã có đơn kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng.

"Do hoàn cảnh điều kiện gia đình khó khăn nên cha đã phải đi làm ăn xa, hằng năm gia đình vẫn đóng góp đầy đủ các khoản là an ninh quốc phòng cùng những khoản bắt buộc theo nghĩa vụ công dân.

Đối với những khoản đóng góp xây dựng trường học, làm mương tiêu, quỹ đền ơn đáp nghĩa, cha tôi đề nghị trừ vào khoản nợ mà chính quyền thôn 6 còn nợ. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do nào mà chính quyền lại bút phê vào lý lịch của em trai tôi như vậy.

Việc phê vào lý lịch đã gây ra rất nhiều khó khăn cho H. trong quá trình nhập học vào một trường chuyên nghiệp, làm mất đi quyền lợi công dân của em tôi” - anh trai của H. viết trong đơn kêu cứu như trên.

"Phê như thế vì chưa đóng góp đầy đủ"

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Thiều Quang Huê, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh, thừa nhận có việc phê không tốt vào sơ yếu lý lịch của một công dân tại địa phương: "Việc phê như vậy là do gia đình đóng góp chưa đầy đủ".

Tuy nhiên, theo ông Huê, nhận thấy việc phê như vậy là sai quy định pháp luật nên ngay sau đó chính quyền xã đã xuống tận nhà để xin lỗi người dân. "Đồng thời xã cũng chủ động mời công dân đến UBND xã để làm lại hồ sơ cho trường hợp em" - ông này nói.

Gia đình em Đỗ Văn H. gửi đơn kêu cứu đến đơn vị chức năng.

Chánh Văn phòng UBND huyện Yên Định Nguyễn Xuân Tùng cho hay huyện cũng mới nhận được thông tin về việc bút phê vào lý lịch nhập học xảy ra ở Yên Thịnh. Huyện sẽ yêu cầu xã này làm rõ trách nhiệm những người có liên quan.

Ông Tùng cũng khẳng định: Việc phê vào lý lịch của công dân như vậy là sai quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ bút phê, sáng 19-8, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa có Công văn số 9803/UBND-VX chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Định và các đơn vị có liên quan kiểm tra làm rõ nội dung báo chí nêu.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các đơn vị chức năng địa phương kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo không còn để xảy ra việc xác minh lý lịch không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.