Bí thư Trần Lưu Quang: Xử lý lấn chiếm vỉa hè nhiều khi không nỡ, không dũng cảm để làm

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, nhiều anh em trực tiếp đi dẹp vỉa hè nhưng không nỡ, không dũng cảm để làm. "Có khi gánh hàng trên vỉa hè nuôi sống cả gia đình chục người", ông trả lời cử tri.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng 4 ứng viên ứng cử ĐBQH khóa XVI tiếp tục tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 6 ở các phường Chợ Lớn, Chợ Quán và An Đông (TP.HCM).

Tại buổi tiếp xúc, một cử tri ở phường Chợ Lớn bày tỏ băn khoăn về tình trạng trật tự quản lý đô thị, đặc biệt là việc sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Bí thư Trần Lưu Quang: Xử lý lấn chiếm vỉa hè nhiều khi không nỡ, không dũng cảm để làm-tiep-xuc-cu-tri-tram-y-te-tphcm 2.jpg
Tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 6 ở các phường Chợ Lớn, Chợ Quán và An Đông. Ảnh: THANH THÙY

Theo cử tri này, vừa qua TP đã ban hành hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý trật tự lòng, lề đường. Tuy nhiên, điều người dân quan tâm là việc triển khai thực hiện phải bảo đảm hài hòa quyền lợi, sinh kế của người dân, đồng thời giữ gìn mỹ quan và kỷ cương đô thị.

Cử tri cho rằng TP.HCM đang đặt mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, không chỉ phát triển trong nước mà còn hướng đến tầm vóc quốc tế. Vì vậy, cùng với việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, bài toán lập lại trật tự đô thị cần được giải quyết căn cơ, lâu dài.

Phản hồi ý kiến cử tri, ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết vấn đề trật tự vỉa hè không phải TP.HCM không làm, mà đã làm từ trước. Xử lý lấn chiếm vỉa hè là nội dung địa phương lớn nào cũng tập trung. Tuy nhiên, hiện chỉ có Đà Nẵng là làm tốt nhất.

Bí thư Trần Lưu Quang: Xử lý lấn chiếm vỉa hè nhiều khi không nỡ, không dũng cảm để làm-tiep-xuc-cu-trri-tram-y-te-tphcm 3.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết vấn đề trật tự vỉa hè là bài toán khó. Ảnh: THANH THÙY

Ông nói, nhiều anh em trực tiếp đi dẹp vỉa hè nhưng không nỡ, không dũng cảm để làm. "Có khi gánh hàng trên vỉa hè nuôi sống cả gia đình chục người. Anh em đi làm 3 bữa là 'làm lơ' để người ta bán tiếp...", Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho hay, cũng có gợi ý cần tổ chức, sắp xếp các khu đất công để người buôn bán trên vỉa hè vào buôn bán tập trung. Dù vậy, lãnh đạo TP vẫn băn khoăn vì việc ăn uống, mua sắm nhiều khi đã thành thói quen.

"Ví dụ như chúng ta xây chợ mới ở xa thì liệu có ai đến họp chợ?", Bí thư Trần Lưu Quang đặt vấn đề và cho biết phải tính kỹ để giải quyết bài toán này.

Theo ông Trần Lưu Quang, vỉa hè là dành cho người đi bộ. Nếu để buôn bán trên vỉa hè thì sẽ có cả khách dựng xe máy vào ăn uống, mua sắm tràn lan, thậm chí tràn xuống lòng đường. Khi đó, tai nạn có thể xảy ra với người đi bộ bất cứ lúc nào.

"Xử lý lấn chiếm vỉa hè là bài toán khó nhưng muốn làm thì sẽ làm được, đã quyết thì sẽ có cách làm", ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh và mong các cán bộ địa phương tính toán để làm hài hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.