Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Cầu thị, dũng cảm, sửa mình là cách để Mặt trận chinh phục lòng dân

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh khi người dân có ý kiến Mặt trận phải đeo bám đến cùng việc giải quyết, nếu sai thì phải dũng cảm nhận khuyết điểm và kiên quyết sửa sai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 long trọng diễn ra phiên trọng thể.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TP.HCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân”.

tran-luu-quang-1.jpg
Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại Đại hội. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đại hội mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh Đại hội hôm nay mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đây là Đại hội đầu tiên được tổ chức trong điều kiện TP thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất ba địa phương.

Theo ông, trong hơn một năm của nhiệm kỳ 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trước và sau sáp nhập đã thể hiện vai trò nòng cốt chính trị, là điểm tựa vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công tác của Mặt trận TP.HCM nhiều kết quả nổi bật như công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, nhiều phong trào được duy trì và phát triển liên tục, tiêu biểu là phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, từng bước nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội…

mttq-viet-nam-tp-hcm-3.jpg
Bí thư Trần Lưu Quang trao đổi với đại biểu tại Đại hội. Ảnh: NGUYỆT NHI

Bí thư Thành ủy TP.HCM trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả to lớn của MTTQ Việt Nam TP đã đạt được. Trước yêu cầu phát triển của một siêu đô thị như TP.HCM, ông Trần Lưu Quang đề ra năm vấn đề trọng tâm đề nghị Đại hội và Ủy ban nhiệm kỳ mới thực hiện.

Đó là, củng cố niềm tin, thu hút nhân dân tham gia các phong trào thi đua. Các phong trào tránh hình thức và phải gắn liền với lợi ích thiết thân của người dân. “Hãy để mỗi người dân thấy được hình ảnh của mình và lợi ích của mình trong sự phát triển chung của TP” - Bí thư TP.HCM gợi mở.

Sức mạnh của Mặt trận nằm ở sự chân thành

Bí thư Trần Lưu Quang cũng đề nghị Mặt trận phải chuyển mạnh sang giám sát thực chất và phản biện chuyên sâu, sắc sảo và không ngại va chạm. Tập trung giám sát các chương trình lớn của TP như thực hiện Nghị quyết 98 và đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thiết lập các kênh thông tin tương tác số hai chiều, tạo ra các diễn đàn mở, để lắng nghe ý kiến người dân mọi lúc, mọi nơi.

“Tôi cho rằng sức mạnh của Mặt trận nằm ở sự chân thành và đây cũng là vấn đề cốt lõi để Mặt trận thực sự là cầu nối tin cậy. Muốn vậy, cán bộ Mặt trận phải biết kiên nhẫn lắng nghe, phản hồi có trách nhiệm và dũng cảm nhìn nhận những điều chưa đúng, chưa tốt” - ông nói.

mttq-viet-nam-tp-hcm-2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông lưu ý, khi người dân có ý kiến, Mặt trận phải đeo bám đến cùng việc giải quyết của chính quyền, nếu sai thì phải dũng cảm nhận khuyết điểm và kiên quyết sửa sai.

“Đừng để ý kiến của người dân rơi vào im lặng. Sự cầu thị và dũng cảm sửa mình chính là cách tốt nhất để Mặt trận và hệ thống chính trị ‘chinh phục lòng dân’. Sự hài lòng, hạnh phúc và niềm tin của Nhân dân là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả công việc của chúng ta. Chỉ khi chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật và sửa mình, chúng ta mới có được trọn vẹn niềm tin của Nhân dân” - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Cũng theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM mới với quy mô và vị thế mới, đòi hỏi sức mạnh tổng lực lớn hơn. Trong đó, Mặt trận phải là “hạt nhân kết nối”, là “thỏi nam châm”, là trung tâm trong việc khơi dậy, thu hút và quy tụ mọi nguồn lực, mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông cũng yêu cầu mọi nguồn lực, trí tuệ và tâm huyết phải được quy tụ mạnh mẽ tạo thành động lực cụ thể thúc đẩy TP phát triển. TP.HCM chỉ thực sự phát triển bền vững, mang bản sắc riêng khi và chỉ khi mỗi người dân, cá nhân, tổ chức đều cảm nhận, phát huy trọn vẹn vai trò chủ thể của mình, hăng hái đóng góp công sức và trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung.

“Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, nhiều thách thức phải vượt qua, những nhiệm vụ đó vừa nặng nề, vừa vinh dự, vẻ vang và cũng là trách nhiệm. Nhưng chúng ta có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào trí tuệ, sự chung tay và sức sáng tạo của nhân dân” - Bí thư TP.HCM đúc kết.

Mặt trận TP.HCM luôn đi đầu với nhiều cách làm sáng tạo

Phát biểu chào mừng đại hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi về dự đại hội.

Theo bà Hà, Đại hội là diễn đàn để nhân dân TP.HCM phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, tiên phong trong kỷ nguyên mới, xây dựng TP.HCM phát triển bền vững, vì hạnh phúc của nhân dân.

nguyen-thi-thu-ha.jpg
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá TP.HCM thời gian qua không chỉ thực hiện tốt việc thực hiện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nhân dân TP mà còn tham gia thực hiện rất nhiều nhiệm vụ chung.

Dẫn chứng, bà Hà nói TP.HCM đang được Bộ Chính trị giao để hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra.

“Trong công tác Mặt trận, TP.HCM là địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều cách làm sáng tạo” - bà Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá.

Trong giai đoạn tới, bà Hà đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, cùng tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, hướng về cơ sở, lấy nhân dân làm trung tâm trong mọi hoạt động của công tác mặt trận.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.