Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao huy hiệu Đảng cho nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

(PLO)- Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên mong muốn nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho đất nước, cho sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao huy hiệu Đảng
cho nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Chiều 14-3 tại Bình Dương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến trao huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho nhà thơ Lê Giang và 45 năm tuổi Đảng cho nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Nguyễn Văn Nên (2).JPG
Ông Nguyễn Văn Nên (bìa phải) và ông Nguyễn Văn Lợi (bìa trái) chúc mừng nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Ảnh: LÊ ÁNH

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Nhà thơ Lê Giang tên thật là Trần Thị Kim, là đảng viên chi bộ Hội nhà văn TP.HCM, còn nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tên thật là Lê Văn Gắt, là đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nên và ông Nguyễn Văn Lợi đã trao huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi đảng cho nhà thơ Lê Giang, 45 năm tuổi Đảng cho nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và tặng hoa chúc mừng hai đồng chí.

_MG_1497.JPG
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm hỏi nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM và Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, ông Nguyễn Văn Nên rất vui mừng và xúc động trao huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho nhà thơ Lê Giang và 45 năm tuổi Đảng cho nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Ông Nên cho biết đây là trường hợp đặc biệt trao huy hiệu đảng cho hai đảng viên đã gắn bó với nhau tròn 50 năm.

Hai đồng chí đã cùng vượt qua bao thử thách, cùng viết lên câu chuyện tình tuyệt diệu về tình đồng chí, nghĩa vợ chồng thủy chung, son sắt, cùng lẽ sống, cùng lý tưởng. Hai đồng chí đã miệt mài cống hiến cho sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà.

Nguyễn Văn Nên (1).JPG
Ông Nguyễn Văn Lợi thăm hỏi nhà thơ Lê Giang. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Nguyễn Văn Nên chúc nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho Đảng, cho đất nước, cho sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà.

Đáp lại tình cảm của Thành ủy TP.HCM và Tỉnh ủy Bình Dương, nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ bày tỏ niềm vui, xúc động và cám ơn ông Nguyễn Văn Nên và ông Nguyễn Văn Lợi cùng mọi người đã đến thăm và trao huy hiệu đảng.

Nguyễn Văn Nên (4).jpg
Ông Nguyễn Văn Nên trao huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho nhà thơ Lê Giang. Ảnh: LÊ ÁNH
Nguyễn Văn Nên (5).jpg
Ông Nguyễn Văn Nên trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong niềm vui, xúc động đó, nhà thơ Lê Giang cũng đọc một bài thơ, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ hát một bài hát là những tác phẩm để đời của hai ông bà để tặng mọi người cũng như bày tỏ lòng cám ơn đối với mọi người.

Dịp này, Tỉnh ủy Bình Dương, Thành ủy TP Thủ Dầu Một cùng nhiều ban ngành đoàn thể tỉnh Bình Dương, cũng gửi hoa, quà chúc mừng nhà thơ Lê Giang và nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Được biết, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM cũng đã chuyển giao hồ sơ đảng viên của bà Lê Giang và ông Lư Nhất vũ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương theo quy định của điều lệ Đảng.

Nhà thơ Lê Giang (sinh năm 1930, vào đảng năm 1949) tên thật là Trần Thị Kim, là đảng viên chi bộ Hội nhà văn TP HCM.

Nhà thơ Lê Giang là tác giả của hàng chục tác phẩm với nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật. Điển hình như tập thơ Phím đàn xanh, Bông vạn thọ, Ơi anh chàng hát rong…

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ (sinh năm 1936, vào đảng năm 1976) tên thật là Lê Văn Gắt, là đảng viên thuộc Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật TP.HCM.

Nhạc sĩ Lư Nhất vũ có khoảng hơn 20 tác phẩm nổi tiếng như Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Tưởng nhớ Trần Văn Ơn, Chiếc khăn rằn…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.