Bí thư TP.HCM: Đang có khoảng trống tạo ra sự trì hoãn, đùn đẩy công khai, khó bắt lỗi

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM chỉ rõ mối quan hệ giữa thẩm quyền chung, trách nhiệm cá nhân đang tạo ra khoảng trống cho sự trì hoãn, né tránh, đùn đẩy một cách công khai, hết sức khéo léo, khó bắt lỗi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-10, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung về các vấn đề kinh tế- xã hội của TP trong chín tháng qua.

hoi-nghi-thanh-uy-tphcm-noi-ve-sap-xep-quan-huyen.jpg
Hội nghị nhằm bàn giải pháp cho kinh tế TP.HCM trong ba tháng cuối năm 2023. Ảnh: THANH THUỲ

Kinh tế khởi sắc nhưng còn nhiều cái khó

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhìn nhận chín tháng vừa qua, TP.HCM tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

TP.HCM vừa phải tập trung giải quyết những phát sinh mới, có những vấn đề khá phức tạp, vừa phải xử lý những vấn đề tồn đọng của TP.HCM. Tuy vậy, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn hệ thống, người dân và doanh nghiệp, kinh tế - xã hội TP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trước mắt và lâu dài.

Về tình hình kinh tế, tăng trưởng quý III đạt 6,7%, góp phần đưa mức tăng trưởng chín tháng lên 4,57%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,2%; bốn ngành công nghiệp trọng điểm tăng 5,8% và các hoạt động dịch vụ, du lịch tiếp tục đà tăng trưởng.

TP.HCM cũng chính thức đưa vào vận hành hệ thống thực thi trên nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước và dự báo kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Nhiều dự án trọng điểm đã được triển khai, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành như chạy thử nghiệm toàn tuyến Metro số 1 và chuẩn bị vận hành thương mại, dự án cầu Long Kiểng, Nhà bè, cầu Vàm sắt 2 ở Cần Giờ; nhiều dự án mới được khởi công như nhà ga T3, cải tạo rạch Tham Lương- Bến Cát- Rạch Nước Lên…

Nhiều đề án khác cũng đang chuyển động và có những chuyển biến tích cực. Nhiều hoạt động văn hoá xã hội, giáo dục, y tế được tập trung thực hiện, có hiệu quả cụ thể… Hệ thống y tế từ bị động đã nhanh chóng phục hồi, chủ động thích ứng với dịch bệnh…

Dự tính đến cuối năm 2023, TP.HCM đạt 19/21 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã đề ra trong năm 2023.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, trong đó nổi lên là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng ở mức thấp; xuất khẩu tiếp tục giảm, thu ngân sách có xu hướng chậm lại, doanh nghiệp thành lập mới tăng về số lượng nhưng giảm về vốn; thu hút đầu tư nước ngoài giảm mạnh...

Vấn đề việc làm, đời sống của người lao động còn khó khăn, nhiều dự án nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, ứng phó biến đổi khí hậu, dự án giảm ngập còn nhiều vướng mắc; việc thực hiện chủ đề năm chưa đạt yêu cầu đề ra.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận có ba chỉ tiêu dự kiến khó và không thể thực hiện là tăng trưởng GRDP, giải ngân đầu tư công và năng suất lao động xã hội bình quân.

Vẫn còn đùn đẩy, né tránh một cách công khai, khéo léo

Đánh giá tình hình kinh tế, chính trị thế giới thời gian tới còn nhiều phức tạp, cộng với những khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời, do đó ông Nguyễn Văn Nên cho rằng để hoàn thành nhiệm vụ trong ba tháng cuối năm là thử thách rất lớn.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận năm 2023, khối lượng dự án, vốn tăng nhiều so với năm 2022, trong khi đó công tác chuẩn bị của TP bị ảnh hưởng nhiều, tất các dự án triển khai đều là dự án cũ.

Người đứng đầu Thành uỷ TP.HCM cho rằng công tác chuẩn bị đã chưa thực sự làm tốt. Vấn đề hiện nay là phải tìm cách giải quyết như thế nào. Sắp tới, Thành uỷ sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về đầu tư công đề làm rõ và xử lý trách nhiệm.

Chính quyền TP.HCM cũng cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng, tiếp cận chính sách mới về miễn giảm thuế phí, tiền sử dụng đất…

“Các chính sách mà Chính phủ, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan Trung ương đã ban hành thì cần nhanh chóng đưa vào cuộc sống. Phải có nhiều biện pháp đồng bộ để xử lý, cần tháo gỡ cụ thể chứ không phải chung chung cho từng doanh nghiệp” - Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

bi-thu-nguyen-van-nen-noi-ve-can-bo-dun-day-ne-tranh.jpg
Bí thư Nguyễn Văn Nên kết luận hội nghị. Ảnh: THANH THUỲ

Song song đó, phải tháo gỡ về thủ tục để thúc đẩy thị trường bất động sản, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quan tâm tháo gỡ khó khăn trong việc cải tạo chung cư cũ...

Cùng đó, tìm giải pháp hỗ trợ xuất khẩu, đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa bằng nhiều giải pháp tổng hợp, trong đó có bình ổn giá, bình ổn thị trường. Tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá các cơ chế chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98 cũng như triển khai các dự án, công trình…

Một trong những vấn đề được Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý là việc nâng cao ý thức công vụ, trách nhiệm của đội ngũ để phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Các ý kiến thảo luận cho thấy rõ những bất cập, rắc rối, phiền phức trong mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm về thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính với nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp đang có những vướng mắc.

Mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với trách nhiệm, thời gian được giao trên từng cương vị; thẩm quyền chung, trách nhiệm cụ thể, cá nhân đã tạo ra khoảng trống cho sự trì hoãn, né tránh, đùn đẩy một cách công khai, hết sức khéo léo, khó bắt lỗi” - Bí thư TP.HCM chỉ rõ và nhấn mạnh những hạn chế, yếu kém này phải sớm được xử lý.

Theo ông, sự trì hoãn, chưa rạch ròi giữa thẩm quyền của TP.HCM với bộ, ngành; giữa sở này với sở kia, giữa sở với quận... là những vấn đề khiến công việc càng chậm trễ, lòng vòng, mất thời gian, mất cơ hội và sự phiền toái. Do vậy, rất cần sự cải cách đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

"Những thủ tục tưởng đơn giản nhưng người có trách nhiệm cao nhất muốn làm nhanh hơn cũng không thể. Tôi đề nghị từng người phải tiếp tục nghiên cứu những biện pháp khả thi, đề xuất biện pháp khắc phục theo tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị.

Trong khi chờ đợi cơ chế để tháo gỡ thì từng cấp uỷ, người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm, làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao. Nơi nào làm tốt được khen thưởng, đánh giá cao, nơi làm chưa tốt do nguyên nhân chủ quan thì phải xử lý nghiêm. Đó là điều công bằng” - ông Nên nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.