Bí thư TP.HCM: 'Chúng ta đã chờ đợi những con số này rất lâu rồi'

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết TP ghi nhận những kết quả ngày càng sáng sủa, có những con số đã chờ đợi rất lâu. TP cũng đang khẩn trương lên kế hoạch sau 15-9.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-9, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị mở rộng để cho ý kiến về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM sau ngày 15-9.

Nhiều kết quả "sáng sủa" sau 20 ngày siết giãn cách

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết đến nay đã tròn 20 ngày TP tập trung, nỗ lực, quyết tâm thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: TTBC

Người đứng đầu Thành ủy đánh giá, giai đoạn đầu TP triển khai ngay các biện pháp y tế đồng bộ. Tuần đầu tiên khởi động nhanh “vượt chướng ngại vật” đã có những kết quả ban đầu. Đến tuần thứ hai là tuần thần tốc, TP vừa phải tăng tốc vừa phải ứng phó với những phát sinh mới trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch.

Còn từ ngày 7-9 đến nay, TP.HCM ghi nhận những kết quả ngày càng sáng sủa hơn hai tuần trước đó qua từng con số thống kê ở 21 quận huyện và TP Thủ Đức.

Cụ thể, con số lây nhiễm qua các đợt xét nghiệm thần tốc ở “vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng, vùng xanh” ngày càng thấp dần lại theo đúng theo quy luật. Những ca bệnh nặng ngày càng giảm dần. Ca nhiễm trong cộng đồng và các ca tử vong cũng giảm dần.

Bí thư Thành ủy cho rằng, những con số giảm dù không lớn như kỳ vọng nhưng thể hiện được kết quả ngày càng rõ nét hơn. Đặc biệt, trong hai ngày qua, TP.HCM ghi nhận số ca tử vong xuống dưới 200 trường hợp mỗi ngày. "Chúng ta đã chờ đợi những con số này rất lâu rồi" - ông Nên nói.

Về công tác tiêm vaccine, ông Nguyễn Văn Nên cho biết cứ mỗi ngày số người được tiêm vaccine càng cao hơn. “Có nơi không còn căn cứ vào tỉ lệ tiêm vaccine, mà cố gắng tiêm đến người cuối cùng trên tinh thần chung là tập trung tối đa tiêm. Vaccine còn thì tập trung tiêm tối đa” - ông Nên nói.

Về công tác an sinh xã hội, ông Nên cho rằng ngoài những nơi làm tốt công tác này, vẫn còn một số nơi còn để sót, người dân phản ánh còn nhiều. Do đó, ông yêu cầu các địa phương phải nỗ lực hơn nữa để không bỏ sót ai.

Trong những ngày tới, Bí thư Thành ủy đề nghị cần phải nỗ lực hơn nữa. Đến nay, TP tổ chức 7 đoàn khảo sát ở các địa phương, kết quả báo cáo về có 3 địa phương cơ bản kiểm soát được dịch gồm huyện Củ Chi, Cần Giờ và quận 7. Nhiều nơi khác cũng có những chuyển biến khá rõ rệt, tích cực.

Về kế hoạch, chiến lược cho giai đoạn bình thường mới sau ngày 15-9, Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá Ban cán sự Đảng UBND TP đã chuẩn bị rất khẩn trương. Từ đó, ông đề nghị các đại biểu góp ý để hoàn thiện, chuẩn bị cho những kịch bản trong những ngày tới.

2 cơ sở để lên kế hoạch phục hồi kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết Ban cán sự Đảng UBND TP đã sớm đề xuất, xây dựng dự thảo kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau 15-9.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Mãi cho biết, sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để UBND TP hoàn thiện kế hoạch, chiến lược phòng chống dịch và phục hồi kinh tế dài hơi hơn từ nay đến cuối năm 2021, cũng như những năm tiếp theo.

Theo ông Mãi, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với 6 tỉnh thành, trong đó Thủ tướng ghi nhận kết quả, chuyển biến tích cực gần đây của TP.HCM. Đó là những kết quả trong công tác điều trị, việc phát hiện các ca dương giảm dần sau những lần lấy mẫu xét nghiệm.

Để có được những kết quả đó, ông Phan Văn Mãi cho rằng là nhờ tăng cường y tế cơ sở, củng cố năng lực điều trị ở các tầng, nhờ dự tăng cường lực lượng quân y ở cơ sở…

Cũng theo ông Mãi, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ kết luận, đó là Bộ Y tế sớm ban hành chiến lược tổng thể phòng chống dịch cho cả nước trong thời gian tới. Trên nền chiến lược tổng thể phòng chống dịch này, TP sẽ có căn cứ để phục hồi kinh tế. TP chủ động làm trước tuy nhiên trên cơ sở từ chiến lược tổng thể này.

“TP.HCM đã đề nghị và Thủ tướng có chỉ đạo, Chính phủ thành lập tổ công tác về phục hồi kinh tế sau dịch” - ông Mãi thông tin.

Theo ông Mãi, với chỉ đạo đó, TP.HCM sẽ có 2 cơ sở, một là chiến lược tổng thể của ngành y tế để TP triển khai kế hoạch chiến lược phòng chống dịch. Thứ hai là TP có sự trợ lực từ tổ công tác về phục hồi kinh tế sau dịch của Chính phủ.

Tuy nhiên, đối với TP.HCM không thể chậm trễ hơn, nên phải chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn từ sau ngày 15-9.

Trong quá trình triển khai, TP sẽ phát huy các chuyên gia về y tế, kinh tế, văn hóa xã hội cũng như đã tổ chức lấy ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn.

TP.HCM nêu lộ trình mở cửa từ sau 15-9
TP.HCM nêu lộ trình mở cửa từ sau 15-9
(PLO)- TP.HCM dự kiến sử dụng "thẻ xanh, thẻ vàng COVID" do Sở Y tế cấp và chia làm 3 giai đoạn mở cửa, phục hồi kinh tế, dự kiến đến 15-1-2022 sẽ mở lại tất cả hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.