Bí thư TP.HCM: Cần xem lại qui tắc 5K vì một số điểm không còn phù hợp

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng cần xem lại qui tắc 5K của Bộ Y tế vì một số điểm có thể không còn phù hợp với giai đoạn bình thường mới.

Sáng 9-3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM đã họp giao ban với các sở ngàng, quận huyện và TP Thủ Đức về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho rằng số ca nhiễm những tuần qua tăng cao, nhưng tuần gần đây có giảm, điều này cho thấy những nỗ lực của TP bước đầu đã có kết quả.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: TTBC

Đáng chú ý, ca nhiễm nặng và ca tử vong do COVID-19 vẫn ở mức thấp nhất, ổn định suốt nhiều tuần qua. Điều này cho thấy sự hiệu quả của việc kiềm chế các hoạt động mà TP đã thực hiện. Trong đó, ý thức của người dân khi tham gia hưởng ứng, thực hiện tốt các khuyên cáo đóng vai trò quan trọng.

Cùng với đó, với việc ngành y tế TP.HCM nghiên cứu sàng lọc giải trình gene, bước đầu nhận thấy chủng Omicron trong đó 64% là biến thể BA.2 và 24% là biến thể BA.1. “Biến thể BA.2 khác với BA.1 là lây nhanh hơn, còn chưa thể tìm hiểu sâu hơn chính xác là như thế nào” – ông Nên nói.

Theo ông Nên, có người nhiễm chỉ 1 tuần là âm tính, có người 2 tuần xét nghiệm lại vẫn chưa âm tính. “Để biết chính xác thế nào, chúng ta chưa thể và chưa rõ do cơ địa hay yếu tố nào khác” – ông Nên nói.

Từ những phân tích trên, Bí thư Thành ủy đề nghị các sở ngành, quận huyện và TP Thủ Đức, trong thời gian tới tập trung nhiều giải pháp, trong đó ông nhấn mạnh đến việc tập trung triển khai chiến lược bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao.

“Nguy cơ cao vẫn chiếm hầu hết số người tử vong vừa qua. Chúng ta cần bảo vệ nhóm này, trước hết là tiêm vaccine, sau là khuyến cáo hạn chế lây nhiễm cho họ. Cùng đó là bảo vệ trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine” – ông Nên nói.

Giải pháp tiếp theo mà ông Nguyễn Văn Nên đề cập đến là một số điểm trong qui tắc 5K của Bộ Y tế có thể không còn phù hợp với giai đoạn bình thường mới, do vậy cần xem lại để có hướng dẫn quy trình phù hợp hơn.

“Ví dụ khẩu trang, khử khuẩn có thể làm được, nhưng khoảng cách, không tập trung thì có bất ổn và không còn phù hợp. Chúng ta cứ kêu gọi 5K, nhưng nếu không sửa lại cho phù hợp thì rất khó thực hiện, đúng hơn là nói mà không làm được, không sát tình hình thực tế” – ông Nên nói.

Ông Nên nói thêm: “Giai đoạn bình thường mới, chúng ta đã tập trung các cháu đến trường, cơ quan doanh nghiệp đã làm việc thì làm sao không tập trung được, nhất là trường hợp tập trung học thì làm được nhưng ăn và đi ngủ thì không. Cần hướng dẫn phù hợp với thực tế, đảm bảo cho tính khả thi hiệu quả, chứ nếu hướng dẫn không triển khai kiểm tra thực hiện được thì phụ huynh, gia đình, người dân sẽ gặp bất cập”. Từ đó, ông đề nghị các ngành chức năng nghiên cứu để tiếp tục thay đổi.

Về thủ tục khai báo y tế, người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho rằng thủ tục phải thật sự ngắn gọn, dễ làm và cho người dân thấy quyền lợi trong đó. Cần tuyên truyền đến nơi đến chốn cho người dân thấy ý thức, nhiệm vụ và quyền lợi của của mình.

Đối với việc lây nhiễm trong trường học, ông Nên cho biết, báo cáo cho thấy bậc tiểu học phát hiện F0 cao hơn các cấp học khác. “Có lý do của nó, các cháu nằm ngủ kiểu đó sao mà không lây được” – ông Nên nói và cho rằng đây là chỗ khó nhưng phải giải dược bài toán này để hạn chế lây nhiễm trong trường học.

Đối với vấn đề truyền thông, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, truyền thông không chỉ đưa tin tại các buổi họp báo, mà phải truyền thông đến từng hộ gia đình, từng người vì chính mỗi người dân là một chiến sĩ. “Chiến sĩ mà không biết làm gì là đúng thì sẽ khó có hiệu quả cao” – ông Nên nói.

Ông cũng đề nghị mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đều phải biết nghĩa vụ, quyền lợi của mình. “Tôi nhấn mạnh đến trách nhiệm ý thức, chấp hành các quyết định đưa ra mới thực hiện ngày càng bài bản, khoa học hơn” – ông Nên nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.