Bí thư TP.HCM: Bảo vệ cán bộ tốt, trung thực, dám nghĩ dám làm
TÁ LÂM
(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tránh hai xu hướng là buông lỏng và bao biện.
Chiều 1-3, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, cho rằng qua gần 15 năm thực hiện nghị quyết này, Thành ủy TP.HCM và các cấp ủy trực thuộc đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÁ LÂM
Tuy nhiên, ông Nên cũng cho rằng trong quá trình thực hiện nghị quyết không tránh khỏi một số hạn chế, bất cập. Chẳng hạn như một số cấp ủy và tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu ý thức trách nhiệm chưa thất sự sâu sắc, chưa chú trọng đúng mức việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng gắn với cải cách hành chính, đổi mới phong cách và lề lối làm việc. Còn tình trạng thực hiện chưa nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội một số nơi còn nặng về tính hình thức, chưa nắm sát diễn biến tư tưởng, đời sống người dân và chưa chủ động đề xuất giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.
Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy cho rằng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với bộ máy hành chính nhà nước đòi hỏi phải có tư duy mới phù hợp với tình hình mới trên địa bàn.
Tập trung lãnh đạo xây dựng và kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, gắn với tổ chức chính quyền đô thị; góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phân cấp, ủy quyền thật rõ ràng theo hướng những việc gì TP Thủ Đức và các quận, huyện làm tốt hơn thì mạnh dạn giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cũng yêu cầu tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; cải thiện chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh để TP ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tiếp tục đổi mới phong cách, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ có trách nhiệm, cầu thị, lắng nghe để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Theo ông Nên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều vấn đề lớn và có ý nghĩa chiến lược. Do đó, ông cho rằng trước hết đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. "Có nghĩa là "đúng vai, thuộc bài”, tránh hai xu hướng buông lỏng và bao biện" - ông Nên nói.
Cùng với đó, từng tổ chức và cá nhân trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu phải làm đúng, làm tốt những việc được giao. Trong đó, trước hết thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình cho thực chất; nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm; phát huy trí tuệ tập thể và sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là qua công tác cán bộ. Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”.
Do vậy, cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đặc biệt là quan tâm bảo vệ cán bộ tốt, trung thực, năng động, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm theo tinh thần Kết luận số 14 ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.
Đi đôi với bảo vệ cán bộ tốt, ông Nên cũng cho rằng cần phải chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Phải nâng cao sức kháng thể của từng cán bộ, phải tự kiểm soát mình, tự giám sát mình, tự phê bình mình và tự quản trị bản thân.
“Khi chúng ta đưa ra một chủ trương đúng và tốt nhưng chủ trương đó được một cán bộ không tốt đưa vào cuộc sống thì các đồng chí hình dung nó sẽ tốt hay xấu? Vì lợi lợi cá nhân, vì động cơ riêng tư của một người hay một nhóm người thì chủ trương tốt cũng thành xấu” – ông Nên nói và cho rằng, vì thế mà việc xây dựng cán bộ chính là vấn đề “then chốt của then chốt”.
Ngoài những nhiệm vụ trên, Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị cần chăm lo xây dựng cơ sở đảng vững mạnh; tăng cường công tác tiếp công dân và tổ chức các cuộc làm việc, đối thoại trực tiếp với dân; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.