Bí thư TP Vũng Tàu: Sẽ có Nghị quyết riêng phát triển du lịch

(PLO)- Ban Thường vụ đã bầu hai Phó Bí thư mới gồm bà Lê Thị Thanh Bình (Trưởng ban Dân vận) và ông Hoàng Vũ Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu.

 

Ngày 17-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc. Đại hội cũng đã ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới với 38 người

Ban Chấp hành Đảng bộ Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TK

Bầu hai tân phó Bí thư Thành ủy Vũng Tàu

Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ TP Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 người.

Trong đó, ông Trần Đình Khoa được đại hội bầu trực tiếp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy.

Hai phó Bí thư mới được Ban Thường vụ bầu là bà Lê Thị Thanh Bình (Trưởng ban Dân vận) và ông Hoàng Vũ Thành, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu.

Ban Thường vụ cũng bầu Ủy ban Kiểm tra với tám ủy viên. Trong đó ông Huỳnh Quang Vinh được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đại hội cũng bầu ra 42 người tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu sắp tới.

Đại hội đã thống nhất mục tiêu tổng quát năm năm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ TP Vũng Tàu; nhất trí bốn khâu đột phá cần tập trung thực hiện...

Sau Đại hội, trao đổi với báo chí, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh: TP Vũng Tàu là một địa phương có tiềm lực để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch. Mặc dù vậy việc kêu gọi xã hội hóa vào việc đầu tư xây dựng các công trình rất khó khăn.

Cùng “bắt tay” thay đổi du lịch Vũng Tàu

Trong năm năm qua Vũng Tàu đã thu hút được 23 triệu lượt khách. Tuy nhiên, du khách chi tiêu cho sử dụng dịch vụ khi đến Vũng Tàu không lớn, lượt du khách quốc tế đến Vũng Tàu cũng không đông.

Do đó TP cần phải có những giải pháp cụ thể để thu hút, phát triển kinh tế trong đó tập trung vào lĩnh vực du lịch TP Vũng Tàu.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu trao quà lưu niệm cho những người trong Ban chấp hành khóa 6. Ảnh:TK

“Muốn làm được điều đó, đầu tiên phải xây dựng một bộ máy lãnh đạo mà trong đó Ban chấp hành Đảng bộ TP là nơi quyết định cao nhất.

Vì vậy chúng tôi xác định phải xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh, có sức chiến đấu, có năng lực lãnh đạo để định hình, định hướng cho những mục tiêu phát triển của TP trong nhiệm kỳ tới.

Sắp tới Đảng bộ TP sẽ xây dựng một trương trình hành động, một Nghị quyết dành riêng cho phát triển du lịch Vũng Tàu…”- ông Khoa khẳng định.

Ông Khoa cũng chia sẻ: Trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đảng bộ TP Vũng Tàu xác định có rất nhiều công trình trọng điểm cần triển khai thực hiện để thay đổi bộ mặt đô thị, tạo ra những cơ sở vật chất cơ bản nhất cho TP Vũng Tàu.

Cụ thể như giải tỏa ô nhiễm đồng thời chỉnh trang làm đẹp kênh Bến Đình, xây dựng hoàn chỉnh trung tâm hành chính, Nhà tang lễ thành phố, sẽ phối hợp cùng tỉnh sớm đưa Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu vào hoạt động.

Đối với vấn đề quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn ông Khoa có những chia sẻ nhìn nhận thẳng thắn và giải pháp cụ thể.

Theo đó, ông Khoa cho rằng thực tế hiện nay tình trạng phân lô bán nền trái phép, mua bán, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp có một phần nguyên nhân bắt nguồn từ vấn đề là thiếu quỹ đất ở cho người dân.

TP Vũng Tàu hiện nay đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung. Từ cơ sở đó, TP Vũng Tàu cùng các sở ngành, đơn vị lập chín đồ án quy hoạch phân khu.

Những quy hoạch này sau khi được thông qua sẽ xác định rõ hơn quỹ đất ở cho người dân. Những quy hoạch cũ không còn phù hợp với đồ án quy hoạch mới sẽ kiến nghị thu hồi, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, TP Vũng Tàu cũng hướng tới tạo thêm nhà ở xã hội cho người dân bằng cách tăng thêm nhà ở cao tầng để tận dụng quỹ đất…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.