Bí thư TP Phú Quốc: Cần phải 'cưỡng chế nóng' các công trình lấn chiếm đất công, đất rừng

(PLO)- Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ 17, Bí Thư Thành ủy TP Phú Quốc nhấn mạnh khi phát hiện các công trình lấn chiếm đất công, đất rừng, ngành chức năng cần phải “cưỡng chế nóng”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-7, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024.

Bí thư thành ủy TP Phú Quốc
Ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc cho rằng khi phát hiện vi phạm, ngành chức năng phải "cưỡng chế nóng" ngay từ những viên gạch, cây cột đầu tiên. Ảnh: HOÀNG HỮU

Nêu ý kiến thảo luận tại hội nghị, ông Lê Quốc Anh, Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc cho biết đối với vấn đề lập lại trật tự xây dựng, nhất là trong lĩnh vực đất đai, địa phương đã quyết liệt trong việc lập biên bản hành chính, tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vậy, TP cũng đang gặp khó khăn, “đập một nhà sai phép, thì người dân xây thêm 10 căn".

Để xử lý có hiệu quả các trường hợp lấn chiếm, Bí Thư Thành ủy TP Phú Quốc cho rằng khi phát hiện vi phạm, ngành chức năng cần phải “cưỡng chế nóng”, buộc tháo dỡ, di dời các công trình khỏi phạm vi đất nhà nước, đất rừng ngay từ khi những viên gạch, cây cột đầu tiên.

Song song đó, chính quyền, đoàn thể phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động, làm thay đổi ý thức của người dân, không thực hiện các hành vi lấn chiếm.

Cùng với đó, ngành chức năng cũng cần vào cuộc thẩm định, quyết liệt xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

phu-quoc-cuong-che-nong
Ngành chức năng TP Phú Quốc cưỡng chế một công trình vi phạm. Ảnh: HOÀNG HỮU

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc cũng đề xuất Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang nên có nghị quyết rà soát lại tất cả các hợp đồng giao khoán đất rừng trên toàn tỉnh, trong đó có TP Phú Quốc. Khi phát hiện tình trạng biến tướng thì xử lý ngay, không để kéo dài.

Đối với việc cấp sổ đỏ lần đầu cho tất cả các địa phương theo chủ trương mới của Chính phủ, Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc nhận định sẽ khó khăn trong việc thẩm định lại nguồn gốc của đất.

“Việc cấp sổ đỏ lần đầu, TP Phú Quốc thực hiện sát sao nếu không sẽ mất cán bộ, mất tài sản và mất niềm tin của nhân dân” - Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc nói.

phu-quoc-cuong-che-nong
Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HỮU

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2024 còn lại khá nhiều và rất quan trọng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương cần nêu cao tinh thần đoàn kết, đặt quyết tâm cao nhất trong hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang cũng đề nghị các địa phương cần phải khắc phục những những hạn chế còn tồn tại.

Cụ thể sản lượng thuỷ sản, giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra; tàu cá vi phạm IUU còn cao; xây dựng xã nông thôn mới còn chậm; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm; việc mua sắm đầu thầu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế mặc dù được quan tâm chỉ đạo nhưng chuyển biến chưa nhiều, vẫn còn tình trạng thiếu thuốc cục bộ.

6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Kiên Giang có 18/20 chỉ tiêu thực hiện vượt và đạt từ 50% trở lên, tình hình phát triển kinh tế tăng trưởng đạt 6,84%, vượt 0,14% so với Nghị quyết đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.