Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

(PLO)- Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều muộn 25-6, Tổng Thư ký Quốc hội phát đi thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 34. Theo đó, Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sóc Trăng và ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Bắc Kạn bằng hình thức biểu quyết điện tử, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Kết quả: có 436/437 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 1 đại biểu không biểu quyết.

Bí thư Tỉnh uỷ Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
Ông Lâm Văn Mẫn. Ảnh: QH

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV với ông Lâm Văn Mẫn. Kết quả, có 434/435 đại biểu có mặt tán thành, 1 đại biểu không biểu quyết.

Trước đó, Quốc hội nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV đối với ông Y Thanh Hà Niê K’đăm.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả có 406/406 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Hồi tháng 4-2025, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia Đảng ủy Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê Sóc Trăng. Ông Mẫn có trình độ tiến sĩ kinh tế, cử nhân luật.

Ông Lâm Văn Mẫn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lâm Văn Mẫn có nhiều năm công tác tại tỉnh Sóc Trăng, trải qua các cương vị: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Bí thư rồi Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Duy Chinh sinh năm 1968, dân tộc Tày, quê tỉnh Bắc Kạn. Ông có trình độ thạc sĩ Luật.

Ông Hoàng Duy Chinh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Chinh có thời gian dài công tác tại tỉnh Bắc Kạn, trải qua các cương vị: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Na Rì, phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh án TAND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.