Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước

(PLO)-  Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII thôi nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình để làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-7, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước.

Cũng từ giới thiệu của Bộ Chính trị, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 24-7-2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự hội nghị và trao quyết định cho ông Ngô Văn Tuấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (phải), trao quyết định cho ông Ngô Văn Tuấn. Ảnh LĐ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ (phải), trao quyết định cho ông Ngô Văn Tuấn. Ảnh LĐ

Như vậy, ông Ngô Văn Tuấn là nhân sự được chọn để từng bước thay vào vị trí mà ông Trần Sĩ Thanh, Bí thư Ban Cán sự, Tổng Kiểm toán Nhà nước để lại sau khi được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như chức danh Chủ tịch UBND Hà Nội theo kết quả bầu cử ở kỳ họp chuyên đề HĐND cùng cấp, chiều 22-7.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê Bắc Ninh; trình độ lý luận cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 9-1993 đến tháng 7 - 1995: Kế toán Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh tấm bông PE-Hà Nội.

Từ tháng 8-1995 đến tháng 6-1998: Chuyên viên Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính.

Từ tháng 7-1998 đến tháng 11-1998: Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính.

Từ tháng 12-1998 đến tháng 11-2003: Phó Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tài chính.

Từ tháng 12-2003 đến tháng 12-2005: Bí thư Chi bộ phòng Thư ký Tổng hợp (1-2004 đến tháng 12-2005), Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tài chính.

Từ tháng 1-2006 đến tháng 11-2008: Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ tháng 12-2008 đến tháng 12-2016: Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính (4-2010 đến tháng 12-2016); Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ Tài chính.

Từ tháng 1-2017 đến tháng 6-2019: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ban Kinh tế Trung ương (4-2018 đến tháng 6-2019); Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 7-2019 đến tháng 10-2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 10-2020 đến tháng 1-2021: Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ tháng 1-2021 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khóa XVII, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình.

Từ tháng 7-2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.