Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai tham gia khai mạc, bỏ phiếu bầu cử

(PLO)- Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 26 của phường Trấn Biên, tham gia bỏ phiếu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Đồng Nai, đúng 7 giờ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 26 của phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu.

Đồng Nai 1.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn tham gia phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26 của phường Trấn Biên. Ảnh: VŨ HỘI

Sau phần khai mạc là nghi thức kiểm tra, niêm phong thùng phiếu và những cử tri đầu tiên tham gia bỏ những lá phiếu đầu tiên. Các cử tri trên địa bàn đã đến rất sớm và rất đông để tham gia bỏ phiếu bầu cử tại đây.

Đồng Nai 3.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: VŨ HỘI

Có mặt từ sớm, cử tri Dương Mạnh Hưng cho biết rất vui khi được tham gia cuộc bầu cử sáng nay. Ông cho hay đã nắm rõ thông tin các ứng cử viên từ nhiều ngày nay qua các buổi tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động của các đại biểu tham gia ứng cử.

"Tôi sẽ lựa chọn người xứng đáng, đủ trình độ và năng lực để đại diện cho nhân dân, đưa tỉnh Đồng Nai vươn mình phát triển mạnh mẽ và sớm hoàn thành các chỉ tiêu để nhanh chóng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương", cử tri Dương Mạnh Hưng mong muốn.

Đồng Nai 7.jpg
Cử tri tham gia bỏ phiếu. Ảnh: VŨ HỘI

Toàn tỉnh Đồng Nai đã thành lập Ủy ban bầu cử tại 95/95 xã, phường với 2.112 điểm bầu cử, trong đó có 54 tổ thuộc lực lượng vũ trang.

Theo danh sách niêm yết, có 30 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội; 142 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 3.695 người ứng cử đại biểu HĐND xã.

Các tổ bầu cử đều thực hiện việc niêm yết đầy đủ danh sách cử tri và người ứng cử theo quy định, tạo thuận lợi để người dân theo dõi và thực hiện quyền công dân của mình.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử cũng được triển khai từ sớm. Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng, chủ động triển khai 7 nhóm giải pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cuộc bầu cử.

Theo đó, phương án bố trí lực lượng tại các khu vực bỏ phiếu đã được xây dựng cụ thể; đồng thời tăng cường cán bộ có kinh nghiệm xuống các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp với lực lượng công an cơ sở triển khai nhiệm vụ.

Hình ảnh tại một điểm bỏ phiếu của phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai 11.jpg
Hòm phiếu được kiểm tra sau đó tiến hành niêm phong theo quy định.
Đồng Nai 16.jpg
Hòm phiếu được niêm phong cẩn thận các góc.
Đồng Nai 10.jpg
Cử tri đến bỏ phiếu được các cán bộ của Tổ bầu cử hướng dẫn chi tiết việc bỏ phiếu theo quy định.
Đồng Nai 18.jpg
Cử tri cầm trên tay phiếu bầu rồi lần lượt đi vào khu vực phòng viết phiếu bầu.
Đồng Nai 20.jpg
Sau khi viết phiếu bầu, cử tri sẽ ra và đi vào khu vực để hòm phiếu.
Đồng Nai 7.jpg
Cử tri bỏ phiếu đã bầu cho hòm phiếu.
Đồng Nai 9.jpg
Sau đó cử tri sẽ bàn đóng dấu đã bầu để đóng dấu xác nhận hoàn thành việc bỏ phiếu.
Đồng Nai 17.jpg
Cử tri tìm hiểu lý lịch, trình độ của các đại biểu tham gia ứng cử HĐND.
Đồng Nai 21.jpg
Lực lượng CSGT, công an trật tự, quân sự tại các điểm bầu cử đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số gần 4,5 triệu người, với 37 dân tộc; trong đó, hơn 421.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 9,4% số dân toàn tỉnh. Tỉnh có hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo, trong đó Công giáo có khoảng 1,4 triệu người. Toàn tỉnh có khoảng 700.000 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, 42% trong số đó là lao động nhập cư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.