Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Huyện Hóc Môn chuẩn bị tâm thế để triển khai vành đai 3

(PLO)- Huyện Hóc Môn sẽ được hưởng lợi về hạ tầng giao thông, xây dựng khi tuyến đường vành đai 3 đi qua địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi làm việc với Huyện ủy Hóc Môn về giải quyết những khó khăn, vướng mắc của huyện.

Vành đai 3: Ai làm chậm là khuyết điểm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ với những thực trạng mà huyện Hóc Môn đang gặp phải, cũng như những thách thức trong tương lai.

“Những gì thuộc thẩm quyền của huyện thì huyện phải giải quyết, gặp khó khăn tới đâu báo cáo tới đó” - Bí thư Nên nói và yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cùng với huyện Hóc Môn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Nhìn nhận về huyện Hóc Môn, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng đây là vùng đất đặc biệt trong lịch sử; có nhiều tiềm năng nên đã thu hút người dân về đây sinh sống.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: LÊ THOA

Huyện nằm ở cửa ngõ tây bắc của TP, kết nối liên vùng với các tỉnh Bình Dương, Long An, Tây Ninh - đều là những địa phương đang phát triển năng động. Huyện cũng có nhiều tiềm năng với các tuyến đường giao thông lớn, trong đó có đường vành đai 3 đi qua. Do đó ông đề nghị huyện Hóc Môn chuẩn bị tâm thế, bởi khi tuyến đường này được Quốc hội bấm nút thông qua sẽ triển khai ngay.

“Ai chuẩn bị chậm thì người đó sẽ đi không kịp, mà đi không kịp thì là khuyết điểm” - Bí thư Nên nhấn mạnh và cho rằng khi tuyến đường khoảng 11 km này đi qua, Hóc Môn có thể hưởng lợi về hạ tầng giao thông, xây dựng.

Theo Bí thư TP.HCM, để huyện Hóc Môn phát triển bền vững thì trước hết phải có tinh thần chủ động, huy động sức mạnh nội sinh để phát triển, vượt qua những chướng ngại vật.

Trong đó, tập trung các chương trình trọng điểm mà nghị quyết Đại hội Đảng của huyện đề ra; phát huy các mô hình cải cách hành chính, chuyển đổi số mạnh mẽ hơn… để phục hồi, phát triển. Số hóa hồ sơ, giảm các khâu trực tiếp từ đội ngũ cán bộ, thậm chí thay thế cán bộ vì đội ngũ cán bộ hiện nay đang quá tải...

Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị trong quá trình làm việc cần phải có những sáng kiến, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm nhưng không trái với Hiến pháp và điều lệ Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và uốn nắn những việc làm chưa đảm bảo, ngăn chặn phòng ngừa sai phạm có thể xảy ra.

Lên TP hay quận thì cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người dân

Liên quan đến nhiệm vụ lập quy hoạch TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng quy hoạch phải đi trước, còn những tồn tại phải xử lý theo hướng quy hoạch chứ không phải quy hoạch “chờ uốn theo” thực trạng tồn tại. Có sai phạm thì phải xử lý, đừng để người dân thiệt thòi, cán bộ sai thì phải xử lý nghiêm. Ông đề nghị công tác quy hoạch phải làm nhanh, tính lộ trình cụ thể.

Ông cũng hoan nghênh khát vọng phát triển lên TP của huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này “khoan nói nhiều, khoan bình luận nhiều, khoan bàn nhiều, cũng không đao to búa lớn”. Bởi muốn đi xa, muốn đi nhanh, đi tốt thì những cái tồn tại hiện nay phải xử lý căn bản chứ không thể “tự nhiên mà nhảy, bỏ qua” những việc này.

Không những thế, nghị quyết của huyện Hóc Môn là cố gắng phấn đấu đưa huyện lên quận. “Lên TP hay quận không quan trọng mà phải đảm bảo chất lượng sống của người dân và tạo môi trường thuận lợi cho người dân làm ăn, phát triển” - Bí thư Nên nói và cho rằng huyện còn nhiều vấn đề phấn đấu, cố gắng nâng cao chất lượng sống của người dân. Muốn vậy thì phải xử lý hàng loạt vấn đề tồn đọng hiện nay.

Ông cũng bày tỏ quan điểm “chưa chốt lại” đối với việc huyện Hóc Môn đề xuất lên TP, tránh những ồn ào trong việc mua bán đất, có lợi gì cho người dân. Đồng thời đề nghị đối với đề án xây dựng huyện Hóc Môn đạt các tiêu chí trở thành quận trước đó thì quận tiếp tục làm.•

Quy hoạch của Hóc Môn đã lạc hậu

Tại buổi làm việc, Huyện ủy Hóc Môn đã nêu một số tồn đọng của địa phương liên quan đến các dự án, quy hoạch nhiều năm khiến quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.

Trong đó có việc chậm chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến ngày 5-7-2016 với 1.386 hồ sơ. Hay dự án cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại xã Xuân Thới Sơn; dự án khu dân cư Nhị Xuân; Khu công nghiệp Xuân Thới Thượng… đã triển khai rất lâu nhưng gặp nhiều vướng mắc chưa được tháo gỡ.

Bí thư Huyện ủy Hóc Môn Trần Văn Khuyên đề nghị TP điều chỉnh, bổ sung quy hoạch huyện Hóc Môn vào quy hoạch chung của TP. Bởi quy hoạch của huyện Hóc Môn từ năm 2010 đến nay đã lạc hậu, không đảm bảo sự phát triển trong thời gian qua.

“Chính quy hoạch này làm chậm cơ hội phát triển của huyện Hóc Môn” - ông Khuyên nói và đề xuất hỗ trợ huyện chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian tới để giải quyết tồn tại và các vi phạm khác về đất đai, đồng thời tạo ra kết nối, kêu gọi đầu tư cho huyện…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.