Bí thư Thành ủy TP.HCM: Dân vận khéo là phải lắng nghe dân...

(PLO)- "Công tác dân vận có kết quả khi phát động đúng mong muốn của người dân. Dân vận khéo là phải nhận định, gần dân, lắng nghe dân, mới vận động đúng cái người ta cần và giải quyết vấn đề"- Bí thư Thành ủy TP.HCM nói. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-1, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết năm 2022 toàn hệ thống chính trị TP đã nỗ lực với ý chí quyết tâm ngay từ đầu nên kết quả năm 2022 có nhiều kết quả vượt bậc, tạo ra bức tranh nhiều màu sắc tươi sáng, tạo điều kiện cho năm 2023 hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong kết quả đó, có sự đóng góp của công tác dân vận trên nhiều lĩnh vực, có đổi mới sáng tạo, có việc sôi nổi tạo khí thế cũng có việc âm thầm tạo ra kết quả âm thầm.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá, công tác dân vận của TP ngày càng đi vào thực chất, luôn bám sát quan điểm “lấy dân là gốc”.

Đặc biệt, TP đã gắn với phong trào thi đua yêu nước và càng ngày có nhiều tấm gương thầm lặng mà cao cả xuất hiện. Hay như phong trào hiến đất mở hẻm đã ngày càng khẳng định rõ tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong tầng lớp nhân dân từ cơ sở.

“Công tác dân vận có kết quả khi phát động đúng mong muốn của người dân. Dân vận khéo là phải nhận định, gần dân, lắng nghe dân, mới vận động đúng cái người ta cần và giải quyết vấn đề”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết năm 2023 theo dự báo tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang âm ỉ nên không thể xem thường. Điều này đòi hỏi công tác dân vận phải làm sao để người dân ý thức được, không chủ quan nhất là trong những ngày tết.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu Ban Dân vận đưa Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị vào chương trình hành động, phải nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với TP.

Song song đó, Ban dân vận cần quan tâm hơn nữa công tác tôn giáo, người việt nam ở nước ngoài để khơi dậy truyền thống yêu nước; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng để ngày càng trong sạch vững mạnh...

Năm 2022, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào do Trung ương và TP phát động; đảm bảo việc xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm được chủ động, cải tiến, đổi mới về nội dung, phương pháp; công tác phối hợp với các tổ chức thành viên theo hướng rõ ràng, cụ thể.

Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Ngô Văn Luận cho biết, thời gian tới ngành dân vận sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương, có sự tập trung của người đứng đầu cấp ủy trong công tác nêu guơng cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí nhà nước. Tăng cường giải quyết các dịch vụ công trực tuyến, và phát huy vai trò của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp, trong đánh giá mức độ hài lòng khi giao dịch hành chính.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen cho 16 tập thể.

Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng giấy khen cho 44 tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.